|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thái Lan khởi động kế hoạch bảo vệ công nhân khỏi COVID-19: Xây BV dã chiến ngay trong nhà máy, tập trung vào tỉnh sản xuất trọng điểm

07:10 | 20/08/2021
Chia sẻ
Thái Lan đã khởi động một chương trình thử nghiệm để xét nghiệm, tiêm chủng và cách ly công nhân nhà máy nhằm hạn chế sự gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh tới ngành sản xuất của quốc gia này.

Theo Bloomberg, sáng kiến "Factory Sandbox" nhằm mục đích bảo vệ 3 triệu việc làm và hỗ trợ các nhà sản xuất đóng góp khoảng 700 tỷ baht (21 tỷ USD) vào tổng GDP. Kế hoạch này sẽ tập trung vào các nhà máy có ít nhất 500 người và Chính phủ Thái Lan kỳ vọng kế hoạch này sẽ tạo niềm tin cho nhà đầu tư trong nước và quốc tế vào thời điểm chuỗi cung ứng ở các nước láng giềng bị ngưng trệ.

Tên của sáng kiến cũng được đặt theo "Phuket Sandbox" - chương trình để hồi sinh ngành du lịch tại hòn đảo nổi tiếng nhất Thái Lan.

Xuất khẩu của Thái Lan trong quý II đã tăng 27,5% so với năm ngoái, với tăng trưởng trong lĩnh vực sản xuất là một trong số ít điểm sáng kinh tế trong bối cảnh chi tiêu bán lẻ suy yếu, thâm hụt nguồn thu du lịch và hiệu quả của các biện pháp cắt giảm lãi suất giảm dần, theo một báo cáo của Goldman Sachs.

Thái Lan thử nghiệm mô hình Factory Sandbox bảo vệ công nhân nhà máy khỏi COVID-19 - Ảnh 1.

Thái Lan bắt đầu triển khai kế hoạch Sandbox với các nhà máy. (Ảnh: Bloomberg).

Thái Lan đã phải đối mặt với sự gia tăng không ngừng của COVID-19 kể từ đầu tháng 4, với hơn 500 ổ dịch được phát hiện trong các nhà máy. 

Chương trình Sandbox sẽ tập trung vào các nhà máy lớn sản xuất ô tô, điện tử, thực phẩm và thiết bị y tế xuất khẩu tại các tỉnh là trung tâm sản xuất trọng điểm. Để đủ điều kiện, các nhà máy phải có ít nhất 500 công nhân, một bệnh viện dã chiến hoặc cơ sở cách ly và dịch vụ đưa đón cho nhân viên.

Tất cả công nhân cũng sẽ được xét nghiệm COVID-19 và những người có kết quả dương tính sẽ bị cách ly. Trong khi đó, nhóm còn lại sẽ được tiêm phòng, việc xét nghiệm được thực hiện sau mỗi 7 ngày.

Chính phủ Thái cho biết 60 nhà máy ở 4 tỉnh với tổng số lao động là 138.000 người sẽ tham gia vào giai đoạn đầu. Các khu vực bao gồm Nonthaburi, Pathum Thani, Samut Sakhon và Chonburi.

Thùy Trang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.