|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thái Công dạy ăn mì gói phong cách quý tộc: Sử dụng bát đĩa thương hiệu 275 năm tuổi, phủ platinum để giữ nóng

14:13 | 04/03/2022
Chia sẻ
NTK Thái Công mới đây lại tiếp tục gây xôn xao dư luận khi đăng tải video hướng dẫn ăn mì gói phong cách quý tộc, sang trọng.
NTK Thái Công dạy ăn mì gói theo phong cách quý tộc - Ảnh 1.

NTK Thái Công hướng dẫn cách ăn mì gói theo phong cách quý tộc. (Ảnh chụp màn hình).

Mới đây, NTK Thái Công vừa mới lên sóng series hướng dẫn ăn uống theo phong cách quý tộc, sang trọng. Nếu như Thái Công mở đầu loạt video này với món trứng vịt lộn thì ở tập tiếp theo, NTK người Đức gốc Việt này tiếp tục ra trình làng video hướng dẫn cách ăn mì gói sao cho quý tộc và sang chảnh.

Theo đó, Thái Công bày tỏ quan điểm: "Nếu các bạn ăn trong một cái tô nhựa cũng đâu có sao. Người nào làm biếng thì chỉ bỏ nước sôi vào đây ăn là xong nhưng một người tinh tế, tỉ mỉ, sang trọng sẽ không bao giờ ăn trong tô nhựa như vậy. Họ sẽ lấy mì ra rồi bỏ trong một cái tô càng quý giá thì càng sang trọng".

Với phong cách ăn uống sang trọng của mình, Thái Công cho biết đây là ông sử dụng bộ bát đĩa là sản phẩm từ thương hiệu Fürstenberg có truyền thống 275 năm, nắp được phủ một lớp platinum để giữ độ nóng trong tô mì. Chiếc thìa sứ cùng thương hiệu cũng được phủ một lớp platinum, đi kèm một đôi đũa được phủ một lớp màu bạc để trang trí ở phần cuối, tạo cảm giác sang trọng.

"Thái Công may mắn có một cuộc sống được lựa chọn. Và Thái Công không chọn ăn trong một tô nhựa mà chọn ăn trong một tô sứ rất quý giá", NTK Thái Công nói.

Tuy nhiên, mì gói vốn dĩ là một món ăn nhanh và đề cao sự tiện lợi khi thời gian chuẩn bị không cho phép. Một Tiktoker có tên là @Ngocminhu cho rằng việc mì gói sinh ra để sử dụng đến khi đi xa, hoặc cần ăn ngay... chứ không liên quan đến việc có lười biếng hay không. 

"Mì gói sinh ra là để dành cho sự lười biếng, anh Thái Công nên làm video tinh tế một chút, chứ nó (việc ăn mì) không liên quan gì đến lười biếng", TikToker này nêu quan điểm.

Sự tiện lợi của mì gói được thể hiện ở nhiều khía cạnh của cuộc sống. Trong đợt cứu trợ bão lũ miền Trung năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên cũng từng xuất hiện với hình ảnh mặc áo mưa, đội nón là và ăn gói mì úp vội. Không chỉ ở miền Trung, nữ ca sĩ cùng từng ngồi ăn mì gói khi đi khảo sát, đặt máy lọc nước mặn cho bà con miền Tây.

Ngay cả trong giới doanh nhân, mì gói cũng được ưa chuộng vì nó tiện lợi, không cần quá cầu kì. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC, Trịnh Văn Quyết từng chia sẻ thói quen ăn mì buổi sáng hoặc lúc nghỉ giải lao của mình. Thậm chí, hình ảnh vị Chủ tịch ngồi ăn mì tại văn phòng cũng có thể trở thành chủ đề bàn tán của cổ đông tập đoàn.

Vượng Phát