|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tencent trở lại top 10 công ty giá trị nhất thế giới

04:27 | 06/01/2023
Chia sẻ
Việc công ty công nghệ của Trung Quốc trở lại top 10 công ty lớn nhất thế giới sau vài tháng cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư với những tín hiệu tích cực gần đây của thị trường.

Tencent trở lại top 10 công ty giá trị nhất thế giới. (Ảnh: Getty Images).

Theo Bloomberg, Tencent Holdings đã có lần đầu tiên "gia nhập" câu lạc bộ 10 công ty giá trị nhất thế giới sau 6 tháng. Điều này phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư đối với chứng khoán Trung Quốc khi quốc gia này dỡ bỏ chính sách Zero COVID, tập trung vào phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Trong tuần này, giá cổ phiếu của công ty trò chơi điện tử này ghi nhận mức tăng hơn 80% kể từ mức thấp nhất vào cuối tháng 10/2022, vượt qua nhà sản xuất dầu khí Exxon Mobil, qua đó trở thành cổ phiếu lớn thứ 10 trên toàn cầu.

Theo Bloomberg, động thái này cũng thể hiện chứng khoán Mỹ đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm qua do các chính sách thắt chặt tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang/ Chỉ số S&P 500 giảm khoảng 20% ​​so với mức cao kỷ lục đạt được một năm trước, trong khi các công ty như Tesla và Meta Platforms liên tiếp đã rớt khỏi nhóm 10 công ty hàng đầu.

Chứng khoán Trung Quốc sẽ khởi đầu thuận lợi vào năm 2023 sau khi rơi vào vòng xoáy đi xuống trong phần lớn năm ngoái. Sự khởi sắc này đến từ những tín hiệu tích cực khi các công ty internet đang được nới lỏng chính sách siết chặt. Đồng thời, các nhà hoạch định chính sách có nhiều nước đi hỗ trợ lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn. 

Cổ phiếu công nghệ là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong tuần này khi việc Trung Quốc phê duyệt kế hoạch của Ant Group của Jack Ma nhằm huy động 1,5 tỷ USD cho mảng tiêu dùng, điều này đã cải thiện tâm lý của nhà đầu tư.

Tencent có trụ sở tại Thâm Quyến dẫn đầu giá trị thị trường với khoảng 442 tỷ USD tính đến khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/1 tại Hồng Kông. Tuy nhiên, con số đó chưa bằng một nửa so với giá trị 949 tỷ USD mà công ty đạt được vào tháng 1/2021.

Thùy Trang

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.