|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tencent dự tính bán 6 tỉ USD trái phiếu, thiết lập kỉ lục toàn châu Á năm 2019

18:21 | 04/04/2019
Chia sẻ
Tencent, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, vừa tuyên bố vào hôm nay (ngày 4/4) rằng công ty này sẽ phát hành trái phiếu trị giá 6 tỉ USD.
Tencent dự tính bán 6 tỉ USD trái phiếu, thiết lập kỉ lục toàn châu Á năm 2019 - Ảnh 1.

Tencent sẽ phát hàng 6 tỉ USD trái phiếu trong năm nay.

Hội đồng quản trị của Tencent cho biết trong một tuyên bố hôm 3/4 (theo giờ Mỹ) rằng trái phiếu của công ty sẽ được phát hành vào ngày 11/4 và mang lại dòng tiền ròng khoảng 5,98 tỉ USD (sau khi trừ đi các chi phí phát hành).

Theo Reuters, dữ liệu của Refinitiv cho thấy đợt chào bán lần này của Tencent là đợt chào bán lớn nhất châu Á trong năm nay.

Lần gần đây nhất Tencent khai thác thị trường trái phiếu bằng đồng USD là vào tháng 1/2018 khi công ty này phát hành trái phiếu trị giá 5 tỉ USD.

Ngày 1/4, Tencent đã ra hiệu rằng họ sẽ tăng kế hoạch chào bán trái phiếu từ 10 tỉ USD lên 20 tỉ USD.

Tencent cũng đã đề xuất tổ chức một đợt chào bán quốc tế nhưng vẫn chưa công bố qui mô cụ thể.

Gã khổng lồ ngành công nghệ này đã có một năm 2018 khó khăn sau khi chính phủ Trung Quốc tạm ngừng phê duyệt các trò chơi video hồi đầu năm ngoái. Các trò chơi cần phải qua kiểm duyệt trước khi có thể bán ra thị trường tại Trung Quốc.

Các trò chơi video là một phần lớn trong hoạt động kinh doanh của Tencent nên việc chính phủ Trung Quốc ngừng phê duyệt đã thổi bay 127 tỉ USD giá trị cổ phiếu của công ty này.

Tencent gần đây cũng đã báo cáo mức lợi nhuận giảm 35% trong quí IV/2018 so với cùng kì năm 2017.

Tuy nhiên, giá cổ phiếu của công ty này liên tục đi lên thời gian gần đây và đã tăng hơn 19% từ đầu năm đến nay. Trung Quốc đã tái khởi động việc phê duyệt trò chơi video vào tháng 12/2018.

Ngày 3/4, các nhà chức trách Trung Quốc đã phê duyệt một loạt trò chơi mới, trong đó có một tựa game có tên Game of Thrones mà Tencent sẽ phân phối.

Deutsche Bank, HSBC, Goldman Sachs và Morgan Stanley là những ngân hàng điều phối hoạt động bán trái phiếu của Tencent.


Trần Nam Thi