|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tất cả trường mầm non tại quận Tây Hồ dừng đón học sinh từ 30/7

08:30 | 31/07/2020
Chia sẻ
Sau khi Hà Nội ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19, UBND quận Tây Hồ đã yêu cầu tạm dừng hoạt động các cơ sở giáo dục như trường mầm non, trung tâm ngoại ngữ, kĩ năng sống... trên địa bàn quận.

Nhiều trường mầm non tư thục ở quận Tây Hồ đóng cửa từ 30/7 - Ảnh 1.

Trường mầm non Chu Văn An trên đường Thụy Khê. (Ảnh: Hoàng Huy).

Dân trí dẫn nguồn tin từ ông Lê Hồng Vũ, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tây Hồ cho biết, từ ngày 30/7, tất cả các cơ sở giáo dục ở quận Tây Hồ như trường mầm non, trung tâm ngoại ngữ, kĩ năng sống... phải tạm dừng đón học sinh.

Đây là việc làm cần thiết nhằm đảm bảo an toàn sức khoẻ cho học sinh khi mà trước đó vào ngày 29/7, trên địa bàn quận Tây Hồ đã ghi nhận ca mắc COVID-19 sau khi đi du lịch Đà Nẵng về.

Theo ông Vũ, hiện nay các trường công lập vẫn đang thời gian nghỉ hè, tuy nhiên một số trường mầm non ngoài công lập và trung tâm ngoại ngữ, kĩ năng sống vẫn đón trẻ và được phép hoạt động trong dịp hè.

Vì vậy, không chỉ tạm dừng đón học sinh ở các cơ sở nói trên, các nhà trường ở quận Tây Hồ cũng được yêu cầu lên phương án giãn cách, đảm bảo an toàn trong công tác tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6.

Nhiều trường mầm non tư thục ở quận Tây Hồ đóng cửa từ 30/7 - Ảnh 2.

Được biết, trên địa bàn quận Tây Hồ cũng có 1 giáo viên thuộc diện đi du lịch Đà Nẵng về, hiện đang tự cách li theo dõi sức khoẻ tại nhà. (Ảnh: Hoàng Huy).

Ghi nhận trong ngày 30/7, nhiều trường mầm non tư thục trên địa bàn quận Tây Hồ như trường mầm non Bình Minh, trường Cá Heo Xanh hay trường Colourful House Montessori... đều đã đóng cửa, tạm dừng hoạt động.

Một số trường mầm non qui mô lớn như trường Chu Văn An, trường Tứ Liên, Phú Thượng hay trường Nhật Tân, nhà trường có ghi rõ thông báo trên trang chủ: Ban chỉ đạo phòng chống dịch Quận Tây Hồ yêu cầu các trường mầm non dừng hoạt động trông giữ trẻ từ ngày thứ năm 30/7.

Đối với một số trường mầm non nhỏ hơn, theo quan sát các giáo viên tranh thủ dọn dẹp, sửa soạn lại các trang thiết bị trong lớp học.

Theo thống kê, trên địa bàn quận Tây Hồ hiện nay có 9 trường mầm non công lập, 14 trường tư thục và 74 nhóm lớp ngoài công lập.

Nhiều trường mầm non tư thục ở quận Tây Hồ đóng cửa từ 30/7 - Ảnh 3.

Trường mầm non Colourful House Montessori đã tạm thời đóng cửa. (Ảnh: Hoàng Huy).

Trước đó vào chiều tối ngày 29/7, các lực lượng chức năng quận Tây Hồ đã tiến hành phong tỏa, phun khử khuẩn và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết tại khu vực ngõ 466 Hoàng Hoa Thám, nơi có trường hợp dương tính với Covid-19.

Trung tâm Y tế quận Tây Hồ đã tiến hành điều tra cách li 18 trường hợp F1 có liên quan đến trường hợp nói trên.

Cũng trong sáng ngày 29/7, lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa, phun khử khuẩn một quán pizza trên phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) do có một nhân viên ở đây mắc COVID-19.

Khải Hoàn