|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tất cả mẫu xét nghiệm đợt 1 ở chung cư Hòa Bình đều âm tính với COVID-19

17:21 | 15/03/2020
Chia sẻ
Trong đợt xét nghiệm đầu tiên, 63 người bao gồm cư dân sống tại tầng 1, 2, 3 của block A tại chung cư Hòa Bình và nhân viên bảo vệ, giữ xe, tạp vụ đều cho kết quả âm tính với COVID-19.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) vừa có thông tin kết quả xét nghiệm các trường hợp liên quan đến bệnh nhân COVID -19 số 48 tại Việt Nam ngụ tại tầng 1, chung cư Hoà Bình ở Quận 10, TP HCM.

Kết quả xét nghiệm đợt 1 tại chung cư Hòa Bình: Cả 63 người đều âm tính với COVID-19 - Ảnh 1.

Chung cư Hòa Bình hơn 1.000 dân bị phong tỏa. (Ảnh: Pháp luật TP HCM)

Theo đó, sau khi tiến hành cách li trường hợp nhiễm, khử trùng toàn bộ khu vực chung cư, kiểm soát tạm thời sự ra vào của 2 tòa nhà A1, A2 liền kề, ngay trong đêm 13/3 và sáng ngày 14/3, TPHCM đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm của các cư dân sống tại tầng 1, 2 và 3 của block A và các nhân viên bảo vệ, giữ xe, tạp vụ.

Tính đến 9h sáng nay (15/3), kết quả xét nghiệm của các trường hợp trên đều đã âm tính. Cụ thể, có tổng cộng 63 người, bao gồm 18 cư dân sống ở lầu 1; 32 cư dân sống lầu 2, 3 và 13 nhân viên bảo vệ, tạp vụ, giữ xe.

Qua kết quả này, bước đầu cho thấy chưa ghi nhận có sự lây lan COVID-19 ở Chung cư Hòa Bình này.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) đang tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm của tất cả cư dân từ tầng 4 đến tầng thượng của Khu A1, chỉ hạn chế sự ra vào của các căn hộ Khu A1, chờ kết quả xét nghiệm.

Riêng các căn hộ liền kề ở tầng 1 của bệnh nhân khu A1 vẫn tiếp tục cách li tại chỗ dưới sự giám sát của y tế địa phương.

Được biết, Chung cư Hòa Bình có tổng cộng 4 block nhà với hơn 1.000 cư dân sinh sống. Trước đó, tối ngày 13/3, ngay khi có thông tin bệnh nhân số 48 sống tại chung cư Hòa Bình, chính quyền địa phương đã thực hiện công tác phong tỏa khu vực này.

Ca nhiễm 48 được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 14/3, là 1 nam thanh niên, đồng nghiệp với ca nhiễm 45 và có tiếp xúc gần với ca nhiễm 34 (Bình Thuận, đi trên chuyến bay QR974 xuất phát từ từ Doha, nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2/3).

Khi biết ca nhiễm 34 dương tính với nCoV, bệnh nhân số 48 đã đến khai báo với Trung tâm Y tế Quận 10 để lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19.

Hà Lê