|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn Sao Mai kế hoạch lãi sau thuế hơn 1.200 tỉ đồng, tập trung mảng điện năng lượng mặt trời

07:06 | 18/04/2019
Chia sẻ
Sao Mai cho biết, điện năng lượng mặt trời là lĩnh vực chủ chốt mà công ty đang tập trung đầu tư. Hiện nay, dự án nhà máy điện mặt trời Sao Mai đặt tại An Giang đang khẩn trương xây dựng và lắp đặt thiết bị để kịp đấu nối điện trước ngày 30/6/2019.

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) 2019 của CTCP Tập đoàn Sao Mai (Mã: ASM), trong 2019, công ty xác định lĩnh vực bất động sản, thủy sản, du lịch vẫn là các lĩnh vực chủ chốt nên Sao Mai sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển. Bên cạnh đó, ASM cũng tập trung cho lĩnh vực khai thác điện năng lượng mặt trời - ngành đầy tiềm năng và mang lại hiệu quả đầu tư một cách an toàn và bền vững cho công ty.

Cụ thể, Sao Mai đặt kế hoạch doanh thu bất động sản dự kiến khoảng 350 tỉ đồng. Một số dự án sẽ được triển khai như: Khu đô thị mới Sao Mai; Khu đô thị mới Sao Mai Lam Sơn -Sao Vàng; Khu dân cư Sao Mai...

Trong lĩnh vực thủy sản, Sao Mai đặt mục tiêu doanh thu 2.785 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu xuất khẩu khoảng 100 tỉ đồng (cá đông lạnh). Trong năm 2019 vùng nuôi cá tra liên kết với Tập đoàn dự kiến mở rộng lên 300ha.

Sao Mai cho biết, điện năng lượng mặt trời là lĩnh vực chủ chốt mà công ty đang tập trung đầu tư. Hiện nay, dự án nhà máy điện mặt trời Sao Mai đặt tại An Giang đang khẩn trương xây dựng và lắp đặt thiết bị để kịp đấu nối điện trước ngày 30/6/2019. Ước tính doanh thu năm 2019 của dự án mang lại là 150 tỉ đồng. Ngoài ra, Sao Mai đang xin chủ trương để tiếp tục đầu tư dự án điện mặt trời ở một số khu vực có bức xạ năng lượng cao như Ba Tri Bến Tre, Bình Thuận, Đắk Lắk…

Trong lĩnh vực xây dựng, Sao Mai sẽ lần lượt tổng thầu xây dựng các công trình xây dựng khách sạn Bông Hồng, nhà máy thủy sản số 02, nhà máy thủy sản số 03, kho nhà máy Trisedco, khu du lịch sinh thái và nghĩ dưỡng Trà Sư, khu di tích lịch sử đồi Tức Dụp,… Dựa trên các công trình dở dang dự kiến nghiệm thu, các hợp đồng chuẩn bị ký kết trong năm 2019, ASM đề ra kế hoạch doanh thu cho lĩnh vực này là 200 tỉ đồng.

Về mảng dịch vụ, Sao Mai tập trung khai thác tối đa công suất Khu resort Sao Mai Bà Rịa Vũng Tàu, Khu cư xá Agifish và các văn phòng cho thuê,… đảm bảo doanh thu đạt 20 tỉ đồng. Bên cạnh đó, công ty dự kiến hoàn tất thủ tục đầu tư để sớm khởi công xây dựng dự án Khách sạn resort Thanh Hóa; Khách sạn Quốc tế Sao Mai 5 sao tại tỉnh Cà Mau; Khách sạn quốc tế tại TP Sa Đéc, nhà hàng khách sạn Sao Mai tại thị trấn Lấp Vò, Khu nghỉ dưỡng Thiên Cảnh Sơn…

Về kế hoạch kinh doanh 2019, Sao Mai đặt mục tiêu doanh thu thuần 10.495 tỉ đồng, tăng 18% so với thực hiện năm 2018. Lãi sau thuế đạt 1.244 tỉ đồng, tăng gần 4%. Tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 10% đến 20%.

Năm 2018, doanh thu thuần Sao Mai đạt hơn 8.887 tỉ đồng, gấp 4 lần so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế 1.197 tỉ đồng, tăng gấp lần 7 lần năm trước.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Thu Hoài

Tăng trưởng huy động cao hơn tín dụng, áp lực thanh khoản vẫn khó biến mất
Huy động vốn tăng nhanh hơn tín dụng giúp thanh khoản hệ thống trong ngắn hạn sẽ bớt căng thẳng, tuy nhiên, nhìn về giai đoạn dài hơn, câu chuyện về áp lực thanh khoản của hệ thống ngân hàng không hoàn toàn biến mất