Tập đoàn FLC cho biết, việc xin rút nội dung đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng dự án FLC Samson Golf Links và Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với định hướng đầu tư.
Tin kinh tế, tài chính hôm nay có các tin nổi bật như: FLC họp cổ đông bàn chuyện tăng vốn thêm 5.000 tỷ đồng; Chứng khoán Mỹ lao dốc khi bóng ma dịch bệnh quay lại; Giá vàng hôm nay 24/3: Biến động trái chiều.
Liên tiếp trong ba phiên 19, 22 và 23/3, cổ phiếu FLC đều đi lên hết biên độ, giúp cho tài sản của Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tăng thêm khoảng 360 tỷ đồng.
Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Tập đoàn FLC dự kiến được tổ chức vào ngày 12/4 tới đây tại Hà Nội. Một trong các nội dung sẽ được bàn thảo là kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 5.000 tỷ đồng, tương đương phát hành thêm 500 triệu cổ phiếu.
Phiên 22/3, cổ phiếu “họ FLC” đồng loạt dậy sóng khi có nhiều mã tăng kịch trần như FLC, ROS, KLF, ART. Nếu tăng trần thêm ba phiên nữa, FLC sẽ vượt mệnh giá 10.000 đồng/cp.
Dự án FLC Hà Giang dự kiến sẽ có nhiều hạng mục cao cấp như khách sạn 5 sao, bể bơi vô cực, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, ... đáp ứng khoảng 2.000 du khách mỗi ngày.
Bamboo Airways dự kiến lên sàn với giá 60.000 đồng/cp trong quý III năm nay. Ông Trịnh Văn Quyết nắm giữ 372 triệu cổ phiếu BAV, ước tính sẽ có giá trị trên 22.000 tỷ đồng, tương đương gần 1 tỷ USD.
Năm 2020, Bamboo Airways thông báo lợi nhuận trước thuế 400 tỷ đồng và tuyên bố là một trong số ít các hãng hàng không trên thế giới có lãi trong đại dịch. Tuy nhiên, Bamboo cũng mong muốn được hỗ trợ về thanh khoản tương tự như một hãng hàng không thua lỗ là Vietnam Airlines.
Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cho biết Bamboo Airways có kế hoạch niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu BAV lên HOSE hoặc HNX trong quý III năm nay, giá chào sàn khoảng 60.000 đồng/cp.
Tập đoàn FLC đã đề xuất đầu tư 7 dự án tại Thái Nguyên như Quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và đô thị FLC Thái Nguyên; Khu đô thị mới Linh Sơn - Huống Thượng; Khu đô thị mới Châu Sơn; Khu đô thị mới Phố Cò;...
Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe doạ áp thuế quan, các nhà sản xuất Trung Quốc đã chuẩn bị một số chiến lược đối phó. Trong trường hợp xấu nhất, họ có thể từ bỏ thị trường Mỹ.