Ngân hàng này dự kiến chào bán gần 311 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30% và phát hành gần 52 triệu cổ phiếu ESOP, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 10.350 tỷ đồng lên 13.973 tỷ đồng.
Làn sóng tăng vốn quy mô lớn đang lan rộng trong ngành chứng khoán Việt Nam, với tổng giá trị huy động lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Những thương vụ phát hành này không chỉ giúp gia tăng năng lực tài chính mà còn định hình lại vị thế của nhiều công ty trong bối cảnh triển vọng nâng hạng thị trường ngày càng rõ ràng.
Nhiều công ty sẽ họp cổ đông bất thường trong tháng 9, bàn về nhiều vấn đề hệ trọng của doanh nghiệp như giải thể công ty, tăng vốn điều lệ, thay đổi nhân sự cấp cao, khởi kiện đối tác...
Nhờ có cơ chế mới về phân phối lợi nhuận theo Nghị định 167/2024, nhiều công ty nhà nước lớn đã và đang lên kế hoạch tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung nguồn lực thực hiện nhiều dự án trọng điểm.
Ngày 10/6, CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) công bố đã hoàn tất đợt chào bán gần 119 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Với giá chào bán 11.585 đồng/cổ phiếu, công ty thu về gần 1.400 tỷ đồng.
Theo ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch Fiingroup, vốn vấn đề lớn nhất của Việt Nam, từ các dự án lớn hàng chục tỷ đồng cho đến hàng trăm tỷ đồng, các doanh nghiệp tham gia đều gặp khó khăn lớn nhất tiếp cận vốn.
Tập đoàn này đặt mục tiêu mở mới 400 cửa hàng trong năm nay nhưng đã sắp hoàn thành khi mới 4 tháng đã mở được 359 điểm bán, lãnh đạo công ty nói vẫn tiếp tục mở thêm chứ không dừng lại.
Công ty đang triển khai việc chào bán 28,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; sau đó sẽ đồng thời phát hành ESOP và thưởng cổ phiếu gần 11,5 triệu đơn vị, nâng vốn điều lệ lên tối đa 694 tỷ đồng.
Trong bối cảnh thị trường chứng khoán bước sang giai đoạn mới với nhiều doanh nghiệp rục rịch các kế hoạch tăng vốn, Data Talk | The Catalyst tuần này sẽ tập trung mổ xẻ những tác động, cơ hội và rủi ro xoay quanh chủ đề “tăng vốn” trong năm 2025.
Nhà đầu tư nước ngoài duy trì xu hướng rút vốn trong phiên 9/2 khi bán ròng gần 235 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó áp lực bán tập trung chủ yếu tại cổ phiếu VCB.