|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Tài xế doạ đình công nếu Grab và Gojek sáp nhập

11:52 | 10/12/2020
Chia sẻ
Các tài xế công nghệ tại Indonesia cho rằng nếu Grab và Gojek sáp nhập sẽ dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh và thế độc quyền trên thị trường.

Kênh truyền hình CNBC đưa tin, Hiệp hội vận tải xe hai bánh của Indonesia (Garda Indonesia) đã lên tiếng trước những thông tin về việc hợp nhất giữa Grab và Gojek. Theo đó, Garda bác bỏ kế hoạch này và đe doạ sẽ tổ chức một cuộc biểu tình lớn nếu kế hoạch được thông qua.

Chủ tịch Hiệp hội ông Igun Wicaksono nói rằng Garda cực lực bác bỏ thương vụ mua lại hoặc sáp nhập giữa Grab và Gojek vì nó có thể gây bất lợi cho các tài xế công nghệ.

Ông Igun Wicaksono đã đưa ra ba lí do cho việc phản đối thương vụ sáp nhập lớn này. Đầu tiên, thành tích lao động của tài xế có thể bị xoá bỏ nếu hai doanh nghiệp tiến hành sáp nhập.

Thứ hai, kết quả hoạt động của Grab và Gojek vẫn chưa đạt mức lí tưởng và cân bằng trong tính minh bạch đối với đối tác, an ninh xã hội cũng như phúc lợi của các đối tác tài xế.

Thứ ba, vụ sáp nhập sẽ dẫn tới sự cạnh tranh không lành mạnh, dẫn tới thế độc quyền trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ gọi xe ở Indonesia.

Với những lí do trên, người đứng đầu Garda đề nghị các bên liên quan gồm Grab, Gojek và Chính phủ Indonesia tiến hành đối thoại và tìm giải pháp hợp lí nhất.

"Nếu nguyện vọng đối thoại của chúng tôi, với tư cách là Hiệp hội vận tải, không được xem xét, bước cuối cùng chúng tôi sẽ tổ chức biểu tình lớn trên khắp Indonesia. Cuộc biểu tình có thể diễn ra đồng thời hoặc theo từng đợt để phản đối kế hoạch sáp nhập này", Wicaksono khẳng định.

Đến nay, cả Grab và Gojek vẫn chưa đưa ra thông tin chính thức nào về khẳ năng sáp nhập.

Tuy nhiên trong nhiều tuần qua, báo chí quốc tế đã liên tục đưa tin về thương vụ này và cho rằng hai bên đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong các cuộc đàm phán để tiến hành hợp nhất.

Mới đây tại trụ sở Grab ở Singapore, ông Anthony Tan, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Grab đã nói với nhân viên trong một cuộc họp rằng họ đã sẵn sàng để thực hiện các thương vụ thâu tóm.

Ông Anthony Tan cho biết: "Tôi có thể nói rằng động lực kinh doanh của chúng ta đang tốt, và chúng ta hoàn toàn có cơ hội để thâu tóm một doanh nghiệp khác".

Tuy nhiên, ông Tan không đưa ra bất kì thông tin cụ thể nào về một thoả thuận tiềm năng với Gojek.

"Sẽ luôn có những tin đồn và lời đàm tiếu. Đừng để những điều đó làm chúng ta phân tâm", ông nói với nhân viên.

Grab từ chối bình luận về nhận xét của ông Anthony Tan và đại diện truyền thông Gojek cũng không trả lời trước thông tin này.

Liên quan đến hoạt động kinh doanh của Grab trong năm nay, ông Tan tự tin khẳng định hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này đã có lãi và hoàn toàn có đủ khả năng để phục hồi trước đại dịch.

"Ngay cả trong một năm khó khăn như năm 2020, chúng ta vẫn có lãi trước khi trừ chi phí đầu vào, đạt mức phục hồi 100%" ông CEO Grab nói và tiết lộ thêm rằng nếu tính theo doanh thu, Grab hiện đang là công ty giao đồ ăn hàng đầu tại Indonesia - nơi họ đang bị Gojek cạnh tranh gay gắt.

Hiện cả Grab và Gojek đều là hai startup có giá trị nhất khu vực Đông Nam A. Trong đó Grab được định giá 15 tỉ USD và con số này ở Gojek là 10 tỉ USD.

Thiên Trường