|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Grab và Gojek tiến gần hơn đến sáp nhập

10:48 | 03/12/2020
Chia sẻ
Grab và Gojek đang là hai kì lân gọi xe thống trị thị trường Đông Nam Á với mức vốn hóa không thấp hơn 10 tỉ USD mỗi công ty.
Grab và Gojek đạt bước tiến mới trong thương vụ sáp nhập giữa hai thương hiệu - Ảnh 1.

Grab và Gojek đạt bước tiến mới trong thương vụ sáp nhập. (Ảnh: Straits Times).

Theo một nguồn tin từ Bloomberg, Grab và Gojek đã đạt được bước tiến đáng kể trong việc tìm ra một thỏa thuận nhằm hợp nhất hai doanh nghiệp. Nếu thương vụ này thành công, đây sẽ là vụ sáp nhập lớn nhất Đông Nam Á giữa các công ty hoạt động theo mô hình kinh doanh trên Internet.

Hai kì lân gọi xe đã thu hẹp sự khác biệt về quan điểm mặc dù một số điểm trong thỏa thuận vẫn cần phải thương lượng, nguồn tin giấu tên do Bloomberg dẫn lại cho biết.

Các chi tiết cuối cùng của cuộc thỏa thuận vẫn đang được tiến hành giữa các lãnh đạo cấp cao nhất của hai bên, cùng với sự tham dự của ông Masayoshi Son thuộc Tập đoàn SoftBank, một nhà đầu tư lớn của Grab.

Các nguồn tin cũng cho biết, rất có thể người đồng sáng lập Grab Anthony Tan sẽ trở thành giám đốc điều hành của bộ máy hợp nhất, trong khi đó các giám đốc điều hành của Gojek sẽ đảm nhận vị trí điều hành tại các chi nhánh sau sáp nhập ở thị trường Indonesia với thương hiệu Gojek.

Sau khi sáp nhập hai thương hiệu có thể hoạt động riêng biệt trong một khoảng thời gian. Mục đích cuối cùng của thương vụ sáp nhập là cả hai thương hiệu sẽ trở thành một công ty niêm yết công khai.

Grab và Gojek đạt bước tiến mới trong thương vụ sáp nhập giữa hai thương hiệu - Ảnh 2.

Trong vài năm qua, Grab và Gojek đã bị mắc kẹt trong một cuộc chiến khốc liệt và tốn kém để giành lấy quyền thống trị trong lĩnh vực gọi xe, cùng với lĩnh vực giao đồ ăn và thanh toán di động. (Ảnh: Straits Times).

Đại diện của Grab, Gojek và SoftBank từ chối đưa bình luận gì thêm ngoài việc cho biết các cuộc đàm phán vẫn diễn ra trôi chảy và có thể sẽ không đi tới việc giao dịch sáp nhập. 

Thỏa thuận này sẽ cần có sự chấp thuận của cơ quan quản lí bởi chính phủ các nước có thể lo ngại rằng thương vụ hợp nhất giữa hai công ty dịch vụ gọi xe hàng đầu khu vực sẽ vi phạm các qui định về chống độc quyền.

Trong vài năm qua, Grab và Gojek đã bị mắc kẹt trong một cuộc chiến khốc liệt và tốn kém để giành lấy quyền thống trị trong lĩnh vực gọi xe, cùng với lĩnh vực giao đồ ăn và thanh toán di động.

Các nhà đầu tư đang thúc đẩy hai thương hiệu này hợp nhất với các lực lượng trên khắp Đông Nam Á để giảm thiểu việc đốt tiền và tạo ra một trong những công ty kinh doanh trên Internet mạnh nhất trong khu vực.

Grab, hiện có mặt tại 8 quốc gia trong khu vực, được định giá lần cuối đạt hơn 14 tỉ USD. Trong khi Gojek trị giá 10 tỉ USD có mặt tại Indonesia, Singapore, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Tường Vy