|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Tái cơ cấu

5 dự án nghìn tỷ thua lỗ: “Phải quy được trách nhiệm thì mới thuyết phục”

5 dự án nghìn tỷ thua lỗ: “Phải quy được trách nhiệm thì mới thuyết phục”

Lãnh đạo Chính phủ khẳng định, với các dự án thua lỗ, kéo dài, Nhà nước kiên quyết không tiếp tục đổ vốn vào cứu mà sẽ bán hoặc cho phá sản. Tuy nhiên, đại biểu Quốc hội cho rằng, cần phải quy được trách nhiệm thì mới thuyết phục. Hơn nữa, tái cơ cấu không thể chỉ bằng lý luận chung chung, phải nêu được địa chỉ rõ ràng, gắn với trách nhiệm tập thể, cá nhân.
Thời sự -16:49 | 22/10/2016
Cần 480 tỉ đô-la để tái cơ cấu kinh tế! Ở đâu ra vậy?

Cần 480 tỉ đô-la để tái cơ cấu kinh tế! Ở đâu ra vậy?

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu rằng cần 480 tỉ đô la Mỹ (tức 10,567 triệu tỷ đồng) để tái cơ cấu nền kinh tế . Không hiểu đây là phát biểu thật hay đùa, và căn cứ nào để ông Bộ trưởng phát biểu như thế?
Thời sự -12:41 | 22/10/2016
Tái cơ cấu TCTD giai đoạn 2016 2020: Mạnh tay với sở hữu chéo

Tái cơ cấu TCTD giai đoạn 2016 2020: Mạnh tay với sở hữu chéo

Muốn tránh mạng nhện” sở hữu, đòi hỏi sự quyết liệt của cơ quan điều hành và hệ thống TCTD.
Tài chính -09:08 | 16/10/2016
Chuyên gia: “Giảm chỉ đạo, tăng kiến tạo” để tái cơ cấu nông nghiệp

Chuyên gia: “Giảm chỉ đạo, tăng kiến tạo” để tái cơ cấu nông nghiệp

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung và lúa gạo nói riêng là hướng đi quan trọng đã được Chính phủ đề ra nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho nông dân. Thế nhưng, làm sao để giải được bài toán này?
Hàng hóa -18:51 | 11/10/2016
MTM đặt kế hoạch lỗ 70 tỷ đồng năm 2016, tổng tài sản giảm 41%

MTM đặt kế hoạch lỗ 70 tỷ đồng năm 2016, tổng tài sản giảm 41%

Năm 2016, công ty đặt kế hoạch doanh thu đạt 15 tỷ đồng (giảm nhẹ so với năm trước), dự kiến lỗ tới 70 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 59,7 tỷ đồng. 
Doanh nghiệp -11:58 | 22/09/2016
HAG và HNG đang thương lượng giãn nợ tối thiểu 3 đến 15 năm

HAG và HNG đang thương lượng giãn nợ tối thiểu 3 đến 15 năm

Sau ý kiến của kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động do hơn 12.000 tỷ đồng nợ ngắn hạn của HAG và 4.750 của HNG sắp đến hạn thanh toán, Tập đoàn HAGL cho hay vẫn đang tiếp tục thương lượng với các chủ nợ nhằm tìm giải pháp.
Doanh nghiệp -09:34 | 01/09/2016
Hàng nghìn tỷ đồng nợ đến hạn, HAGL vẫn chưa có được phán quyết tái cơ cấu

Hàng nghìn tỷ đồng nợ đến hạn, HAGL vẫn chưa có được phán quyết tái cơ cấu

Theo ý kiến của kiểm toán thì 12.343 tỷ đồng nợ của HAGL sẽ đến hạn phải trả vào giữa năm 2017.
Doanh nghiệp -12:06 | 31/08/2016
Thủ tướng duyệt chi 1,14 triệu tỷ chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng duyệt chi 1,14 triệu tỷ chương trình mục tiêu quốc gia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa duyệt chi 1,14 triệu tỷ cho 21 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.
Thời sự -11:24 | 31/08/2016
Vẫn thiếu vắng doanh nghiệp trong tái cơ cấu nông nghiệp

Vẫn thiếu vắng doanh nghiệp trong tái cơ cấu nông nghiệp

Dù số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp đã tăng lên nhưng so với yêu cầu của tái cơ cấu nông nghiệp thì vẫn chưa đáp ứng. Hiện nay, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp vẫn chỉ chiếm trên 1% tổng số doanh nghiệp trên cả nước, và trong số 1% nhỏ nhoi đó, 99% là các nhỏ và siêu nhỏ.
Thời sự -20:53 | 25/08/2016
Giải bài toán năng lượng: Cần thay đổi tư duy về tái cơ cấu kinh tế

Giải bài toán năng lượng: Cần thay đổi tư duy về tái cơ cấu kinh tế

Theo Tiến sỹ Trần Đình Thiên, để đạt mức tăng trưởng kinh tế càng cao thì Việt Nam cũng phải trả giá càng lớn về tiêu hao năng lượng, do vậy phải thay đổi tư duy về tái cơ cấu kinh tế.
Hàng hóa -15:15 | 25/08/2016
TS Lưu Bích Hồ: ''Chúng ta rất giỏi nói nhiều nhưng làm ít hoặc không làm''

TS Lưu Bích Hồ: ''Chúng ta rất giỏi nói nhiều nhưng làm ít hoặc không làm''

 "Cung cách làm việc của chúng ta mà nổi bật là "rất giỏi nói nhiều nhưng làm ít hoặc không làm. Tốc độ và hiệu suất làm việc của bộ máy quản lý của ta thuộc hàng yếu kém so với nhiều nước trên thế giới", TS Lưu Bích Hồ nhìn nhận.
Thời sự -09:45 | 20/08/2016
Gelex thành lập công ty thiết bị điện vốn 368 tỷ đồng

Gelex thành lập công ty thiết bị điện vốn 368 tỷ đồng

HĐQT Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam – Gelex (Mã: GEX) thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Thiết bị Đo điện (Gelex Emic) với vốn điều lệ 368 tỷ đồng.
Doanh nghiệp -10:49 | 17/08/2016
Đề xuất mạnh tay cho phá sản ngân hàng thương mại yếu kém

Đề xuất mạnh tay cho phá sản ngân hàng thương mại yếu kém

Dự thảo Tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đề cập đến việc sẽ cho phá sản các ngân hàng yếu kém, một biện pháp quyết liệt để hoàn tất cơ bản việc tái cơ cấu các tổ chức tín dụng.
Tài chính -12:52 | 14/08/2016