Tỷ giá USD trên thị trường quốc tế đã giảm so với đồng euro khi Pháp và Đức đề xuất thành lập quĩ chung để chống lại những tác động kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Giá USD trong nước tiếp tục ghi nhận một loạt điều chỉnh giảm thêm với mức giảm tới 20 đồng so với giá khảo sát hôm qua.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan về quyết định của Thủ tướng Chính phủ với việc triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ giá trị nhỏ (Mobile Money).
Cơ quan tố tụng xác định ông Nguyễn Bắc Hà, nguyên chủ tịch HĐQT BIDV (qua đời tháng 7-2019), đã lợi dụng chức vụ chỉ đạo cấp dưới tại BIDV cho công ty sân sau vay trái quy định, gây thất thoát hơn 1.600 tỉ đồng.
Mặc dù xác định có nhiều thách thức trong năm 2020 trước ảnh hưởng của dịch bệnh, VPBank vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận trên 10.000 tỉ đồng, tăng trưởng dư nợ đạt 12,3%, tăng trưởng tài sản đạt 12,7%.
Hôm nay (20/5), tỷ giá các đồng ngoại tệ được điều chỉnh tăng giảm tại hầu hết ngân hàng, trong đó yen Nhật giảm giá đáng kể còn bảng Anh, đô la Úc tăng giá.
Giá USD trong nước sáng nay tiếp tục ghi nhận một loạt điều chỉnh giảm đáng kể so với giá khảo sát hôm qua. Tỷ giá USD trên thế giới đã giảm so với đồng euro và bảng Anh.
Giao dịch dự kiến diễn ra trong thời gian từ ngày 25/5 đến ngày 23/6/2020 theo phương thức khớp lệnh trên sàn HOSE. Ước tính, bà Hằng có thể thu về hơn 300 triệu đồng nếu giao dịch thành công.
Theo BVSC, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh khiến chênh lệch lãi suất kì hạn qua đêm giữa VND và USD chuyển sang mức âm, qua đó có thể phần nào gây áp lực lên tỷ giá USD.
Kết thúc 3 tháng đầu năm, số dư tiền gửi của hàng loạt ngân hàng lớn sụt giảm. Trong đó, MB là ngân hàng có lượng tiền gửi khách hàng giảm mạnh nhất tới gần 12%, tương đương giảm 32.000 tỉ đồng.
Năm 2020, TPBank đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận khiêm tốn với mức 4.068 tỉ đồng, tăng 5% so với năm trước. Ngân hàng cho biết đang đàm phán mua lại một công ty tài chính chịu sự kiểm soát đặc biệt của NHNN.
Hôm nay (19/5), tỷ giá các đồng ngoại tệ được điều chỉnh tăng giảm đồng loạt tại hầu hết ngân hàng, trong đó bảng Anh và đô la Úc tăng giá, yen Nhật giảm giá.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho rằng việc tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng quốc doanh là rất cần thiết và cấp bách. Nếu không được tăng vốn, các ngân hàng có thể phải dừng tăng trưởng tín dụng, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng cung ứng vốn phục vụ phát triển kinh tế.
Tại châu Á Thái Bình Dương, Ngân hàng Kakao của Hàn Quốc, MyBank với sự hỗ trợ của Alibaba và Judo Bank tại Australia đang là ba ngân hàng số hàng đầu trong việc gọi vốn đầu tư, theo The Asian Banker.
Giá dầu tăng trở lại đã khiến tỷ giá USD suy yếu so với các loại tiền tệ như crown Na Uy và đồng đô la Canada. Giá USD trong nước sáng nay ghi nhận điều chỉnh giảm đồng loạt tại các ngân hàng và trên thị trường chợ đen so với giá khảo sát hôm qua.
Tổng thư kí Hiệp hội ngân hàng (VAFI) Nguyễn Toàn Thắng vừa bày tỏ sự lo ngại về động thái của cơ quan thuế khi ban hành văn bản số 1606/TCT-DNL về việc thu thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với dịch vụ thư tín dụng (L/C) của các tổ chức tín dụng (TCTD).