|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500, Nasdaq đứt chuỗi tăng sau phát bài biểu của Chủ tịch Fed

07:06 | 10/11/2023
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều quay đầu giảm trong phiên 9/11 sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo rằng có thể sẽ cần phải hành động nhiều hơn nữa để hạ lạm phát.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 9/11, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã giảm 220 điểm, tương đương 0,65% và đóng cửa với 33.892 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,81% và chốt phiên ở mức 4,348 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite sụt 0,94% xuống còn 13.521 điểm. 

S&P 500 và Nasdaq Composite vừa chấm dứt chuỗi tăng dài nhất trong vòng hai năm.

Cổ phiếu VinFast (VFS) đã quay đầu giảm 10,48% xuống 6,49 USD/cp. Một ngày trước đó, VinFast vừa ghi nhận phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ tháng 8 sau thông tin tỷ phú Gautam Adani, người giàu thứ hai Ấn Độ, gặp gỡ ông Phạm Nhật Vượng. Vốn hóa VinFast giảm xuống còn 15,1 tỷ USD, đứng vị trí thứ 25 trong danh sách những hãng xe lớn nhất thế giới. 

Trong phiên 9/11, chứng khoán Mỹ đã tụt xuống mức thấp hơn sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết ông có thể sẽ cần hành động nhiều hơn để hạ lạm phát. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng việc lạm phát hạ nhiệt thời gian gần đây là một tín hiệu đáng khích lệ với các nhà hoạch định chính sách. 

“Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cam kết sẽ thắt chặt chính sách đủ để đưa lạm phát xuống mục tiêu 2%; chúng tôi không đủ tự tin rằng mình đã đạt tới mức đó như vậy”, ông nói trong một bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn tại sự kiện của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). 

Sau phát biểu của ông Powell, thị trường dự đoán xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (bps) trong cuộc họp tháng 12 là 12%, tăng 3,4 điểm % so với chỉ một ngày trước.

Cùng ngày, Thống đốc Fed Michelle Bowman dự đoán lãi suất sẽ tiếp tục tăng, nhưng vẫn ủng hộ quyết định tạm ngừng đầu tháng này. Bà Bowman cho biết: “Tôi đang không thực sự chắc chắn về nền kinh tế và triển vọng kinh tế, đặc biệt là sau khi xem xét những bất ngờ gần đây về dữ liệu và rủi ro địa chính trị đang diễn ra”. 

“Hiện tại, lãi suất quỹ liên bang dường như đang ở ngưỡng hạn chế và điều kiện tài chính đã thắt chặt kể từ tháng 9”, bà nói. 

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, ông Thomas Barkin, lại kỳ vọng rằng nền kinh tế sẽ có “một sự chậm lại nào đó” nhưng cũng thừa nhận rằng lạm phát vẫn còn quá cao. 

Ông cho biết sau 11 lần tăng lãi suất tổng cộng 5,25 điểm %, các quan chức Fed đang quan sát tác động của chính sách tới nền kinh tế để đưa ra quyết sách.

“Vẫn chưa rõ liệu Fed có cần hành động nhiều hơn không. Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần đây nhất. Trong bối cảnh lãi suất và các điều kiện tài chính đã thắt chặt, chúng tôi sẽ có thời gian để xem xét các nhận định về nhu cầu và lạm phát”, ông nói. 

Bà Bowman là thành viên có quyền bỏ phiếu của FOMC. Ông Barkin không có quyền biểu quyết trong năm nay nhưng sẽ trở thành thành viên bỏ phiếu của FOMC vào năm 2024. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lại quay đầu. 

Giá cổ phiếu còn giảm khi lợi suất trái phiếu tăng nhanh. Cuộc đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm ghi nhận nhu cầu thấp, thúc đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm lên 4,647% vào cuối ngày 9/11. 

Ông Michael Arone, chiến lược gia đầu tư trưởng tại State Street Global Advisors, nhận định: “Biến động lãi suất đang chi phối thị trường chứng khoán”.

Ông cho biết thêm: “Tôi thực sự nghĩ rằng chúng ta đã sẵn sàng cho một kết thúc tốt đẹp vào năm 2023. Nhưng tôi cũng cho rằng biến động về lãi suất sẽ là yếu tố quyết định”. 

Cổ phiếu Disney đã tăng 6,9%, một ngày sau khi công ty công bố lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng và kế hoạch cắt giảm chi phí sâu hơn. Trong khi đó, cổ phiếu của Arm lại giảm 5,2% khi hãng này không đạt kỳ vọng về doanh thu. Cổ phiếu MGM Resorts giảm 1,1% dù đã công bố kết quả khả quan và chương trình mua lại cổ phiếu. 

 

Minh Quang