|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500 lập đỉnh lần thứ 11 trong năm

06:55 | 23/07/2025
Chia sẻ
Chỉ số S&P 500 tiếp tục lập kỷ lục sau khi hàng loạt công ty công bố kết quả kinh doanh quý II. Ở chiều ngược lại, Nasdaq Composite quay đầu giảm do cổ phiếu công nghệ suy yếu.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 22/7, chỉ số S&P 500 đã nhích tăng 0,06% lên 6.310 điểm và đóng cửa ở mức kỷ lục mới. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 179 điểm, tương đương 0,4% và chốt phiên với 44.502 điểm.

Ở chiều ngược lại, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,39% và kết thúc ở mức 20.893 điểm do cổ phiếu công nghệ đi xuống. Trước đó, Nasdaq Composite từng trải qua chuỗi tăng kéo dài 7 phiên. 

 

Cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực sau khi bài báo từ Wall Street Journal cho biết dự án AI trị giá 500 tỷ USD của SoftBank và OpenAI đang gặp khó khăn trong việc triển khai và phải thu hẹp các kế hoạch ngắn hạn.

Cổ phiếu Broadcom mất hơn 3%, trong khi Nvidia giảm hơn 2%. Nhà sản xuất chip Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) cũng giảm gần 2%.

Cổ phiếu của tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng Lockheed Martin mất gần 11% sau khi họ công bố doanh thu quý II không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích. Tương tự, cổ phiếu Philip Morris giảm 8% sau khi doanh thu quý II không được như ước tính.

Tuy nhiên, các nhóm ngành ngoài công nghệ lại ghi nhận đà tăng trưởng tích cực. Các nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giúp nhóm ngành này tăng gần 2% trong phiên.

Cổ phiếu IQVIA tăng gần 18% sau khi công ty này vượt dự báo về thu nhập và doanh thu, dẫn đầu S&P 500. Ngoài ra các tên tuổi khác như Amgen và Merck cũng đạt kết quả tích cực. Các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng có diễn biến tích cực, khi chỉ số Russell 2000 tăng 0,8%.

Cổ phiếu viễn thông và công nghệ đã quay đầu giảm, hạn chế đà tăng của S&P 500. 

Theo dữ liệu của FactSet, gần 90 công ty thuộc S&P 500 đã công bố kết quả kinh doanh, với gần 85% vượt ước tính của các nhà phân tích. Mọi sự chú ý đang đổ dồn vào nhận định của doanh nghiệp về triển vọng kinh tế vĩ mô, tác động thuế quan và nhu cầu, chi tiêu liên quan đến AI. 

Alphabet (Google) và Tesla sẽ công bố báo cáo vào ngày 23/7, mở màn cho nhóm “Magnificent Seven”. Các công ty công nghệ vốn hóa lớn trong nhóm này dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng lợi nhuận trong quý II. 

Do cổ phiếu đã tăng giá mạnh trong giai đoạn gần đây, các nhà đầu tư đang theo dõi xem liệu thị trường có thể đi lên đến mức nào. “Thị trường đang khá trì trệ”, ông Jay Hatfield, CEO của Infrastructure Capital Advisors, nói với CNBC.

Ông kỳ vọng S&P 500 sẽ đạt 6.600 điểm vào cuối năm nay. Để đạt mục tiêu này, chỉ số cần tăng khoảng 5% so với mức chốt phiên hôm 22/7. “Lợi nhuận ngành công nghệ cần phải rất mạnh mẽ để thúc đẩy thị trường lên cao hơn nữa”. 

Ngoài kết quả kinh doanh, các nhà giao dịch cũng đánh giá những thông tin mới nhất về thuế quan. Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent cho biết Mỹ có thể sẽ gia hạn thời gian đàm phán với Trung Quốc. Bộ trưởng Bessent cũng nói thêm rằng ông đang có kế hoạch gặp gỡ các quan chức Trung Quốc tại Stockholm vào tuần tới. 

Hôm 22/7, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ “đã hoàn tất” một thỏa thuận thương mại với Philippines, bao gồm mức thuế quan 19%. Philippines vẫn chưa xác nhận rằng thỏa thuận đã được ký kết.

Minh Quang

Data Talk | The Catalyst: Tôm & Cá tra 2026 – Bước vào chu kỳ mới hay còn điều chỉnh sâu?
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?