Số vụ sa thải tại Mỹ vọt lên đỉnh 5 năm

Nhân viên của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) bị sa thải và thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng. (Ảnh: Reuters).
Những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm cắt giảm nhân sự của chính phủ liên bang đã để lại dấu ấn trên thị trường lao động vào tháng 2. Theo đó, số lượng việc làm bị cắt giảm đã vọt lên mức cao nhất trong gần 5 năm, theo công ty tư vấn Challenger, Gray & Christmas.
Cụ thể hơn, vào ngày 6/3, Challenger cho biết các nhà tuyển dụng Mỹ đã công bố 172.017 vụ sa thải trong tháng 2, tăng 245% so với tháng 1 và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2020 (lúc nền kinh đang bất ổn vì đại dịch COVID-19).
Ngoài ra, số liệu tháng 2 vừa qua cũng là mức cao nhất trong các tháng 2 kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009.
Hơn một phần ba số vụ sa thải đến từ những nỗ lực của doanh nhân tỷ phú Elon Musk (dưới sự hậu thuẫn của ông Trump) nhằm cắt giảm nhân sự liên bang. Challenger cho biết tổng số công nhân viên chức bị sa thải là 62.242 người, trải dài trên 17 cơ quan.
Theo báo cáo của Challenger, không chỉ chính phủ liên bang mới thu hẹp quy mô nhân sự.
Ngành bán lẻ đã sa thải 38.956 lao động trong tháng 2, khi các công ty lớn như Macy’s và Forever 21 công bố cắt giảm mạnh nhân sự. Số vụ sa thải trong ngành bán lẻ đang cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2024.
Các công ty công nghệ cũng giảm khoảng 14.554 nhân sự, dù số vụ sa thải của ngành này thực sự thấp hơn cùng kỳ năm trước.
Ở mặt tích cực, các doanh nghiệp đã công bố kế hoạch tuyển dụng 34.580 nhân sự mới. Số lao động tuyển mới trong hai tháng đầu năm tăng tổng cộng 159% so với một năm trước.
Số đơn yêu cầu nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên trong những tuần gần đây, đặc biệt là tại thủ đô Washington, nơi có tỷ lệ lớn công nhân viên chức chính phủ.
“Chịu tác động từ các động thái của Cơ quan Hiệu quả Chính phủ [DOGE] cũng như từ việc các hợp đồng chính phủ bị huỷ bỏ, nỗi lo về chiến tranh thương mại và phá sản doanh nghiệp, số vụ sa thải đã tăng vọt vào tháng 2”, chuyên gia Andrew Challenger của Challenger cho hay.
Tính gộp số liệu tháng 1, các nhà tuyển dụng Mỹ đã sa thải tổng cộng 221.812 người lao động trong hai tháng đầu năm. Đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2009 và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024.
Challenger công bố báo cáo trong bối cảnh các nhà kinh tế đang ngày càng lo lắng về tình trạng của thị trường lao động nói riêng và nền kinh tế nói chung khi các kế hoạch thuế quan, thu hẹp quy mô chính phủ và trục xuất hàng loạt người nhập cư trái phép của ông Trump dần thành hình.
Theo CNBC, công chúng đã nhìn thấy một loạt chỉ báo trái chiều về tình hình chung. Các cuộc khảo sát người tiêu dùng cho thấy lo ngại về lạm phát và sa thải gia tăng, trong khi các dữ liệu khác chứng tỏ nền kinh tế vẫn bền bỉ.
Công ty phân tích dữ liệu việc làm ADP tiết lộ vào ngày 5/3 rằng khu vực tư nhân chỉ tuyển dụng thêm 77.000 lao động trong tháng 2. Báo cáo chính thức của Bộ Lao động Mỹ - dự kiến công bố vào sáng ngày 7/3 (theo giờ địa phương - sẽ tiết lộ nhiều hơn về sức khoẻ của thị trường việc làm.