|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sầu riêng nội địa Trung Quốc: Từ thử nghiệm gian nan đến dự kiến vụ thu hoạch 2.000 tấn

13:40 | 22/07/2025
Chia sẻ
Sau nhiều năm thử nghiệm và cải tiến kỹ thuật, Trung Quốc bắt đầu thu hoạch lứa sầu riêng nội địa tại Hải Nam với sản lượng dự kiến 2.000 tấn trong năm 2025.

Tại Khu sinh thái Yucai, thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam, ông Lang Haibo, Phó Tổng giám đốc Công ty Hainan Youqi Agricultural chia sẻ với tờ People’s Daily Online: “Sản lượng sầu riêng trồng  năm nay dự kiến đạt 2.000 tấn".

Ông cho biết, hành trình chinh phục loại trái cây “vua” này bắt đầu từ năm 2018 với vô vàn thử thách. Khi nhóm nghiên cứu của công ty lần đầu “thử sức” trồng sầu riêng tại khu sinh thái Yucai, tỷ lệ cây chết trong năm đầu tiên vượt quá 40%.

Ông Lang chia sẻ: “Đây là khu trồng trọt đầu tiên của chúng tôi, rộng 570 mẫu (tương đương khoảng 38 ha). Quá trình thử nghiệm vô cùng gian nan, khi chúng tôi phải đối mặt với hiện tượng đất nén chặt, sâu bệnh, và đặc biệt là bài toán cân đối nước và phân bón”.

Nhờ nỗ lực bền bỉ của đội ngũ nghiên cứu, các vấn đề dần được khắc phục. Đến năm 2023, những trái sầu riêng đầu tiên do Trung Quốc tự trồng đã chính thức có mặt trên thị trường.

Hiện tại, hệ thống giám sát thông minh cho phép quản lý nước và phân bón theo thời gian thực, trong khi thiết bị bay không người lái (drone) được sử dụng để đánh giá tình trạng sinh trưởng của cây. 

Nhờ ứng dụng công nghệ trong canh tác, diện tích thu hoạch năm 2025 của công ty sẽ đạt khoảng 4.000 mẫu trong tổng diện tích hơn 14.000 mẫu. Sản lượng sầu riêng kỳ vọng lên tới 2.000 tấn.

Năm 2024, người dân trong thôn tại khu sinh thái đã trích từ quỹ chung ra hơn 3 triệu nhân dân tệ để hợp với công ty. Họ hy vọng trên 50 mẫu đất với hơn 500 cây sầu riêng sẽ bắt đầu cho trái sau bốn năm, dự kiến tạo ra khoảng 2 triệu nhân dân tệ mỗi năm cho quỹ tập thể của thôn.

Việc chăm sóc vườn sầu riêng cũng đòi hỏi nhiều lao động, qua đó mở thêm nguồn thu nhập cho người dân, đặc biệt là các hộ từng thuộc diện nghèo. Một người hiện có thể kiếm được 160 nhân dân tệ mỗi ngày nhờ công việc chăm sóc sầu riêng.

Từ khi dự án trồng sầu riêng của thôn Minh Sơn khởi động vào tháng 3/2024, đã có tổng cộng 95 việc làm được tạo ra cho người dân địa phương, với tổng số tiền lương chi trả vượt 160.000 nhân dân tệ.

Trong tương lai, lãnh đạo thôn dự định kết hợp cảnh quan địa phương và nét văn hóa dân gian để phát triển du lịch nông nghiệp chủ đề sầu riêng, qua đó thúc đẩy sự hội nhập giữa nông nghiệp, văn hóa và du lịch.

Dự kiến dây chuyền chế biến sâu sẽ đi vào vận hành chính thức vào cuối tháng có thể trực tiếp tạo ra gần 100 việc làm, mở thêm cơ hội mưu sinh cho người dân ngay tại quê nhà.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Anh Tuấn

Phó Chủ tịch UBCKNN: Nâng hạng chưa phải điểm dừng, thị trường sẽ có thêm nguồn cung hàng hóa chất lượng
Tại sự kiện “Viet Nam Becoming” được SSI tổ chức sáng nay, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho rằng việc Việt Nam được FTSE Russell tái phân loại lên thị trường mới nổi thứ cấp là một cột mốc quan trọng, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ tiếp theo trong hoàn thiện hạ tầng, nâng cao tính minh bạch, chất lượng hàng hóa và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.