|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Campuchia chính thức xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên sang Trung Quốc

07:05 | 18/07/2025
Chia sẻ
Campuchia vừa đánh dấu bước ngoặt mới trong ngành nông nghiệp khi chính thức xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên, nặng 17 tấn, sang thị trường Trung Quốc.

Ngày 17/7, Campuchia đã chính thức xuất khẩu lô sầu riêng đầu tiên sang thị trường Trung Quốc, với trọng lượng khoảng 17 tấn, theo Khmer Times.

Lô sầu riêng được đóng gói đạt chuẩn xuất khẩu và do phía Campuchia phối hợp với đối tác Trung Quốc tổ chức xuất khẩu. Hoạt động này diễn ra sau khi cơ sở đóng gói chính thức đi vào hoạt động ngày 1/5 tại huyện Tbong Khmum, tỉnh Tbong Khmum.

Công ty tại Campuchia cho biết sẽ tiếp tục đầu tư, thu mua hàng chục tấn sầu riêng từ nông dân trên khắp tỉnh Tbong Khmum. Việc thu mua sẽ dựa trên kích thước, chủng loại và chất lượng trái sầu riêng, theo mức giá thị trường hiện hành.

Ông Heng Pisith, Giám đốc Sở Nông nghiệp tỉnh Tbong Khmum, cho biết: “Đây là lần đầu tiên công ty tại Campuchia đầu tư vào lĩnh vực trồng sầu riêng tại địa phương. Trước đây, nông dân chủ yếu bán sầu riêng cho thị trường nội địa hoặc xuất khẩu sang Thái Lan.

Giờ đây, với nhà máy thu gom và đóng gói được đặt ngay tại Tbong Khmum, việc canh tác loại cây ăn trái này trở nên thuận lợi hơn, giá cả hợp lý, chất lượng đảm bảo và mang lại niềm tin cho người nông dân".

Ông nhấn mạnh việc thành lập nhà máy thu mua và đóng gói không chỉ giúp giảm chi phí cho nông dân mà còn góp phần thúc đẩy ngành nông nghiệp, thông qua sự phối hợp giữa chính phủ và doanh nghiệp.

Ông  Heng Pisith nói thêm: “Ngoài các thị trường xuất khẩu như Thái Lan và Việt Nam, hiện nay Campuchia đã mở rộng được thị trường sang Trung Quốc, tạo thêm nhiều cơ hội bán hàng cho nông dân qua các kênh xuất khẩu đa dạng".

Hiện tại, Campuchia có khoảng 5.000 ha diện tích trồng sầu riêng, trong đó 3.000 ha đang cho thu hoạch, sản lượng hằng năm ước tính đạt khoảng 37.000 tấn.

 

Anh Tuấn

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?