|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Sáng nay, người Sài Gòn xếp hàng trước các siêu thị, đứng chờ 2 tiếng để được vào mua hàng

11:27 | 14/07/2021
Chia sẻ
Hàng dài người dân tiếp tục xếp hàng trước cửa các siêu thị trên địa bàn TP HCM để mua sắm trong sáng 14/7.

Sáng 14/7, nhiều cửa hàng tiện lợi trên đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức) đông nghẹt người mua. Phía trước cửa hàng Vinmart+, Co.op Food, Bách Hoá Xanh… đều có cảnh người dân xếp hàng dài chờ đến lượt vào mua sắm.

Chị Oanh (Long Trường, TP Thủ Đức) cho biết, hôm qua hay tin phong toả phường Trường Thạnh kế bên, chị đã ghé nhiều cửa hàng tiện lợi để mua thực phẩm dự trữ phòng khu vực mình bị phong toả. Do chưa mua đủ đồ dùng, sáng nay chị dậy sớm ghé cửa hàng mua tiếp. Nhờ đi từ lúc 7h30, chị mua được thịt heo, một số rau củ như xà lách, rau ngót, bắp cải…

Sáng nay, người Sài Gòn tiếp tục đổ về các siêu thị, đứng chờ 2 tiếng để được vào mua hàng - Ảnh 1.

Xếp hàng để vào mua tại Co.op Foods (Long Trường, TP Thủ Đức). (Ảnh: Y Khải).

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại các cửa hàng tại phường Tăng Nhơn Phú A, Hiệp Phú, Bình Thọ… Riêng Co.op Mart Xa lộ Hà Nội, khoảng 8g30, lực lượng chức năng phải can thiệp, chốt chặn bên ngoài cửa ra vào để chia nhóm người dân với số lượng đảm bảo khoảng cách an toàn.

Sáng nay, người Sài Gòn tiếp tục đổ về các siêu thị, đứng chờ 2 tiếng để được vào mua hàng - Ảnh 2.

Thông báo người mua phải chờ hai tiếng tại MM Mega Market (An Phú, TP Thủ Đức). (Ảnh: Y Khải).

Tại MM Mega Market, khoảng 9g, siêu thị rào lại cổng không cho khách hàng vào trong. Bảng thông báo bên ngoài ghi rõ, khách hàng phải chờ thêm khoảng 2 tiếng mới có thể vào trong. Nhân viên bảo vệ cho hay, lượng khách bên trong quá đông nên siêu thị không tiếp nhận thêm khách vào chờ.

Chị Thảo (Thảo Điền, TP Thủ Đức) chở mẹ đi chợ từ 8h sáng. Hai mẹ con xếp hàng hơn 30 phút ở Tops Market Thảo Điền. Chị kể, siêu thị này còn khoá cả cửa để ngăn khách hàng vào trong. Không đợi nổi, hai người chuyển sang MM Mega Market thì bắt gặp lại cảnh trên.

"Chưa bao giờ đi chợ cực khổ như hôm nay, ngay cả những ngày trước, tôi vẫn vào được siêu thị chứ không phải đứng ở ngoài cổng như vậy", chị Thảo xác nhận.

Sáng nay, người Sài Gòn tiếp tục đổ về các siêu thị, đứng chờ 2 tiếng để được vào mua hàng - Ảnh 3.

Bách Hoá Xanh (Long Trường, TP Thủ Đức). (Ảnh: Y Khải).

Khoảng 10h, khách hàng đổ về Co.op Mart Đồng Văn Cống đông hơn. Nhiều người phải xếp hàng ở tầng hầm gửi xe để lên đến siêu thị. Người viết ghi nhận, mỗi đợt chỉ mất khoảng 15 phút là đến lượt vào siêu thị. 

Sau khi vào, người dân tiếp tục đợi thêm tại khu vực có ghế ngồi chờ. Mỗi đợt, bảo vệ điều động 20 người vào mua sắm. Nhờ thế, quầy thanh toán hầu như không đông đúc.

Đại diện siêu thị thông báo với khách, mỗi đợt có 20 phút mua sắm để có thời gian cho những người đến sau được vào. Vị này mong khách hàng thông cảm nếu rau không tươi ngon, hay không có loại mình cần.

Cam kết cung ứng đủ hàng hoá, không tăng giá

Liên quan đến vấn đề cung ứng hàng hoá tại các siêu thị, đại diện Bách Hoá Xanh cho hay vì bối cảnh dịch bệnh phức tạp, để đảm bảo nhiều người có thể mua được hàng, các siêu thị đã thông báo hạn chế số lượng mặt hàng mỗi khách hàng có thể mua được.

Trước đó, Bách Hoá Xanh đã gia tăng trữ lượng hàng hóa từ 3-4 lần bình thường, đa dạng hóa nguồn cung ứng. "Để đảm bảo nguồn cung ổn định, chúng tôi cũng kêu gọi khách hàng ko nên có tâm lý tích trữ, mua số lượng đủ dùng để không xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ và đảm bảo luôn có hàng tươi mới mỗi ngày", người này nói.

Sáng nay, người Sài Gòn tiếp tục đổ về các siêu thị, đứng chờ 2 tiếng để được vào mua hàng - Ảnh 4.

Khách hàng ngồi đợi đến lượt để mua hàng tại Co.op Mart Đồng Văn Cống (Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức). (Ảnh: Y Khải).

Trên trang truyền thông nội bộ Saigon Co.op, đơn vị này cho biết mặc dù chịu nhiều áp lực từ các chi phí phát sinh trong công tác vận tải, vận chuyển, xét nghiệm, một số mặt hàng khó khăn cục bộ và rất nhiều khó khăn về nhân sự nhưng Saigon Co.op quyết tâm không tăng giá hàng hóa.

"Thực tế giá cả các mặt hàng rau củ quả, thịt, trứng, sữa, gạo của hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food chưa có bất kỳ điều chỉnh tăng nào từ trước giãn cách cho đến nay dù giá các các mặt hàng này trên thị trường đã tăng gấp nhiều lần", đơn vị này khẳng định.

Tuy nhiên, Saigon Co.op cho biết lợi dụng việc giá cả siêu thị bình ổn và người dân có nhu cầu cao, tại các siêu thị đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng một số cá nhân gom hàng siêu thị đem ra ngoài bán để hưởng lợi cá nhân.

Điều này khiến một số mặt hàng đứt hàng cục bộ, không châm hàng kịp dẫn đến việc một số người dân có nhu cầu thật sự không mua được hàng. Điển hình là mặt hàng trứng gà, hiện nay xuất hiện nhiều cá nhân vào siêu thị gom hàng ra ngoài bán giá gấp đôi, gấp ba khiến các siêu thị phải dán bảng hạn chế để giúp càng nhiều người mua được càng tốt.

Đơn vị vận hành một trong các hệ thống bán lẻ lớn nhất TP HCM khẳng định lượng hàng hóa đang đổ về các siêu thị Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food rất nhiều cộng với việc các thủ tục vận tải, vận chuyển ngày càng được khai thông nên công tác phân phối hàng hóa đến tay người dân ngày càng được thuận lợi hơn.

Y Khải