|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Sáng 13/4, một người bán tạp hóa và một công nhân Samsung tại Hạ Lôi dương tính với COVID-19, số ca nhiễm tăng lên 262

06:43 | 13/04/2020
Chia sẻ
Đến 6h sáng nay (13/4), Việt Nam đã có tổng cộng 262 ca nhiễm COVID-19, trong đó 10 ca ở "ổ dịch" Hạ Lôi.

Theo cập nhật từ Bộ Y tế, tính đến 6h sáng nay (13/4), đã có thêm 2 ca mắc mới COVID-19. Cả 2 người này đều ở "ổ dịch" Hạ Lôi.

Cụ thể, ca bệnh 261 (BN261): Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Hội, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội.

Bệnh nhân bán tạp hoá tại chợ Hạ trong xóm Hội. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được cách li, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2

Ca bệnh 262 (BN262): Bệnh nhân nam, 26 tuổi, quốc tịch Việt Nam, trú tại xóm Chợ, Hạ Lôi, Mê Linh, Hà Nội. Bệnh nhân là công nhân công ty SamSung, Bắc Ninh.

Ngày 27/3, bệnh nhân có tiếp xúc gần với BN254 (là bác của bệnh nhân).

Ngày 31/3, bệnh nhân có xuất hiện ho khan, sốt. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm ngày 11/4 và xét nghiệm ngày 12/4 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân đang được cách li, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy, thôn Hạ Lôi đến nay đã có 10 người mắc COVID-19, bao gồm BN243, BN250, BN253, BN254, BN257, BN258, BN259, BN260, BN261, BN262. Hiện địa phương này đang thực hiện cách li y tế trong vòng 28 ngày, kể từ ngày 8/4 đến ngày 6/5.

Thêm 2 ca mắc COVID-19 mới ở Hạ Lôi, cả nước có 262 ca bệnh - Ảnh 1.

Nguồn: Bộ Y tế

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã có tổng cổng 262 trường hợp dương tính với COVID-19. Trong tổng số ca mắc có 159 người mắc bệnh từ ổ dịch nước ngoài (chiếm 60,7%), 103 người trong nước lây thứ phát chiếm 39,3%.

Hiện nay, các cơ sở y tế đã điều trị khỏi 144 trường hợp (55%), còn lại 118 người (44%), đang điều trị tại 14 cơ sở khám chữa bệnh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách li) là 75.291. Trong đó, cách li tập trung tại bệnh viện là 713, cách li tập trung tại cơ sở khác là 15.564, cách li tại nhà, nơi lưu trú là 59.014.

Bệnh nhân đầu tiên tại Mê Linh được phát hiện nhiễm COVID-19 là BN243 là nam, 47 tuổi, quê quán huyện Mê Linh, TP Hà Nội. Ngày 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại khoa Miễn dịch Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, có dừng ăn tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng Bệnh viện Bạch Mai. Từ đó đến nay, chưa quay lại bệnh viện.

Ngày 30/3, bệnh nhân đến Trạm Y tế xã khai báo và được chỉ định cách li tại nhà. Bệnh nhân có tiếp xúc gần với người nhà, người thân và đối tác kinh doanh. Bệnh nhân không có biểu hiện triệu chứng.

Ngày 4/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm, ngày 06/4 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách li, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hà Lê