|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản xuất và tiêu thụ đường toàn cầu dự báo đều đạt kỷ lục trong năm mùa vụ 2017 - 2018

12:01 | 20/11/2017
Chia sẻ
Hôm 17/11, chính phủ Mỹ dự báo sản lượng đường thế giới sẽ đạt đến 185 triệu tấn trong năm mùa vụ 2017 – 2018, với lượng tiêu thụ lên tới 174 triệu tấn. Theo đó, cả 2 số liệu này đều đạt mức cao kỷ lục.
san xuat va tieu thu duong toan cau du bao deu dat ky luc trong nam mua vu 2017 2018
Ảnh: REUTERS/Edgard Garrido

Trong bản báo cáo được công bố 1 năm 2 lần, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết sản xuất đường đạt mức kỷ lục một phần nhờ đợt thu hoạch lớn tại quốc gia trồng mía hàng đầu thế giới, Brazil, đạt 40,2 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với năm trước đó.

Bên cạnh đó, sản xuất phục hồi tại Ấn Độ và Thái Lan nhờ tình hình thời tiết thuận lợi cũng góp phần làm gia tăng sản lượng đường toàn cầu. Cùng với đó là đợt thu hoạch tại châu Âu và tăng diện tích trồng trọt tại Trung Quốc.

Theo báo cáo, lượng đường dự trữ toàn cầu được dự báo tăng 5% trong năm 2017 – 2018, với dự trữ tại châu Âu và Ấn Độ tăng lên, làm cân bằng sản lượng ít đi tại Trung Quốc.

Ngoài ra, Indonesia được dự báo sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia nhập khẩu đường hàng đầu thế giới trong năm mùa vụ 2016 – 2017, với nhập khẩu tăng từ Brazil.

“Điều này không phải vì nhu cầu mới tại Ấn Độ, mà vì chính sách của Trung Quốc đang thay đổi”, USDA nói, chỉ ra rằng sản xuất gia tăng và kiểm soát chính thủ ngày càng thắt chặt đối với hoạt động nhập khẩu.

Tại Ấn Độ, sản lượng thu hoạch được dự báo tăng 25% so với năm ngoái lên 27,7 triệu tấn.

Trong khi sản lượng đường tại Mỹ dự báo giảm còn 8 triệu tấn từ mức 8,1 triệu tấn trong năm mùa vụ 2016 – 2017, với nhập khẩu tăng 14,3% lên 3,4 triệu tấn. USDA dự báo Mexico sẽ cung cấp gần một nửa sản lượng đường nhập khẩu của Mỹ trong năm 2017 – 2018.

Lyly Cao