|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Sản lượng đường tại Ấn Độ đạt trên 28 triệu tấn tính đến cuối tháng 3

16:09 | 04/04/2018
Chia sẻ
Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất Đường Ấn Độ (ISMA) công bố hôm 3/4 cho biết, sản lượng đường tại Ấn Độ đã lên tới 28,18 triệu tấn tính tới cuối tháng 3, tăng 9 triệu tấn so với cùng kỳ mùa vụ năm ngoái.
san luong duong tai an do dat tren 28 trieu tan tinh den cuoi thang 3 Ấn Độ giảm thuế đường xuống 0% để thúc đẩy xuất khẩu
san luong duong tai an do dat tren 28 trieu tan tinh den cuoi thang 3 Xuất khẩu đường của Ấn Độ có thể lên cao nhất trong 4 năm nhờ sản lượng đạt kỷ lục

Theo Hiệp hội, mức sản lượng này không gây ngạc nhiên khi sản lượng đường trong mùa vụ hiện tại được dự báo sẽ tăng 45%.

Tuy nhiên, sản lượng dư thừa khiến giá đường giảm mạnh trên thị trường ảnh hưởng nhiều nhất tới những người nông dân.

Giá đường tại xưởng hiện đang dao động quanh mức 3.000 rupee/tạ, thấp hơn chi phí sản xuất khoảng 500 – 600 rupee.

san luong duong tai an do dat tren 28 trieu tan tinh den cuoi thang 3

ISMA cho biết, tiền mía phải trả trong 14 ngày trên khắp cả nước đã đạt mức giá ước tính trước đó là 160.000 – 170.000 triệu rupee tính đến cuối tháng 3.

Trong đó, tiền mía phải trả cho người nông dân tại UP đạt 72.000 triệu rupee; tại Maharashtra và Karnataka là 25.000 triệu rupee mỗi quận; trong khi các nhà máy đường nhà nước nợ người nông dân tổng cộng là 40.000 triệu rupee.

Trong 524 nhà máy đường đang hoạt động trong mùa vụ hiện tại có 193 nhà máy đã dừng nghiền, và 331 nhà máy còn lại tiếp tục chạy cho tới ngày 31/3. Với 187 nhà máy đường hoạt động tại Maharashtra, lượng đường được sản xuất đạt 10,13 triệu tấn tính đến hết tháng 3.

Mặt khác, các nhà máy đường tại UP sản xuất được 9,54 triệu tấn; còn tại Karnataka là 3,56 triệu tấn cho tới thời điểm hiện tại.

Theo ISMA, dù chính phủ Ấn Độ công bố xuất khẩu 2 triệu tấn đường theo chương trình hạn ngạch xuất khẩu tối thiểu, mức giá FOB tốt nhất tại cảng được các nhà nhập khẩu đưa ra là khoảng 350 USD/tấn vì sự suy yếu của thị trường đường toàn cầu.

Lyly Cao