Ủy ban chung giữa OPEC và các nước đối tác cho biết, sản lượng dầu thô mà các thành viên OPEC cắt giảm tăng cao kỷ lục trong tháng 2, giúp kho dự trữ toàn cầu giảm nhanh.
Hôm 11/1, Bộ trưởng Năng lượng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), ông Suhail Al – Mazrouei dự báo thị trường dầu sẽ cân bằng trong năm 2018 và Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cam kết tiếp tuân thủ thỏa thuận giảm sản xuất cho đến cuối năm nay.
Phải đợi đến cuối năm 2018, thị trường dầu mỏ toàn cầu mới có thể cân bằng trở lại vì Mỹ và các nước đứng ngoài thỏa thuận giảm sản lượng tăng cường sản xuất, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) dự đoán.
Báo cáo chính phủ công bố hôm Chủ nhật cho biết, sản lượng dầu thô tháng 10 của Việt Nam ước tính đạt 1,12 triệu tấn (tương đương 265.000 thùng/ngày), giảm 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong thông cáo mới đây, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) khẳng định, giá dầu thô Việt Nam xuất bán cho thị trường Trung Quốc vẫn cao hơn giá dầu thô xuất khẩu trung bình khoảng 2,9 USD/tấn.
Ngày 25/7, Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia (In-đô-nê-xia), ông Ignasius Jonan nói rằng nước này đang cân nhắc việc tái gia nhập Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) nếu không bị buộc phải cắt giảm sản lượng dầu thô.
Tháng 6, sản lượng dầu thô của Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng mạnh vì một số nước thành viên được miễn trừ nghĩa vụ giảm nguồn cung tăng cường sản xuất.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo, năm 2018, nguồn cung dầu thô sẽ vượt nhu cầu tiêu thụ, với nhu cầu ước tăng trên ngưỡng 100 triệu thùng/ngày lần đầu tiên.
Tháng 5, sản lượng dầu thô của Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) bất ngờ tăng, do hai nước không tham gia thỏa thuận giảm sản lượng, Nigeria và Libya, phục hồi sản xuất.
Tháng 4, dù vẫn giảm sản lượng dầu thô như cam kết nhưng mức độ tuân thủ của Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) lại thấp hơn so với tháng kế trước.
Trong phiên 27/2, trong khi giá dầu Brent giảm vì nguồn cung tại Mỹ ngày càng "phình to"; thì giá dầu WTI của Mỹ lại tăng nhẹ nhờ giới đầu tư mua thêm vị thế dài hạn và OPEC ngày càng tuân thủ cam kết giảm sản lượng.
Đầu phiên 23/1 tại thị trường châu Á, giá dầu thô tăng nhẹ sau tuyên bố chung về tình hình thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng dầu của các nước sản xuất lớn trong cuối tuần trước.
Theo báo cáo hàng tháng của OPEC vừa công bố ngày 18/1, tổng sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 12/2016 giảm 221.000 thùng/ngày so với tháng trước đó, xuống 33,1 triệu thùng/ngày.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.