|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Samsung sẽ khởi công xây dựng phần nổi trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á vào tháng 10

19:00 | 23/09/2020
Chia sẻ
Dự kiến Samsung Việt Nam sẽ khởi công xây dựng phần nổi công trình Trung tâm Nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội vào giữa tháng 10/2020.
Samsung sẽ khởi công xây dựng phần nổi trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á vào tháng 10 - Ảnh 1.

Trung tâm R&D mới có tổng vốn đầu tư khoảng 220 triệu USD. (Ảnh: Samsung Việt Nam)

Sáng 23/9, tại trụ sở Cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Lê Quang Hùng có buổi làm việc với Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam Choi Joo Ho.

Tại buổi làm việc, ông Choi Joo Ho cho biết, hiện nay Samsung đang đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án theo kế hoạch, đã hoàn thành thẩm tra bản vẽ kĩ thuật phần nổi của công trình và nộp hồ sơ về Bộ Xây dựng. Bên cạnh đó, công tác đóng cọc cho phần ngầm dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9/2020.

Dự kiến, Samsung Việt Nam sẽ khởi công xây dựng phần nổi công trình Trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) tại khu đô thị Tây Hồ Tây, Hà Nội vào giữa tháng 10/2020.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng khẳng định Bộ Xây dựng sẽ tạo điều kiện để Tổ hợp Samsung Việt Nam phát triển, trong đó có việc triển khai xây dựng, hoàn thiện và sớm đưa vào hoạt động Trung tâm R&D tại Hà Nội.

"Hiện nay, những nội dung liên quan đến công tác thẩm định thiết kế kĩ thuật phần nổi của công trình đã được Bộ Xây dựng hoàn thành, nhằm sớm tạo điều kiện để Samsung Việt Nam đẩy nhanh tiến độ dự án theo kế hoạch", ông Hùng nhấn mạnh.

Theo công bố trước đó của Samsung Việt Nam, Trung tâm R&D mới có qui mô đầu tư khoảng 220 triệu USD với tổng diện tích xây dựng là 11.603 m2, diện tích sàn là 79.511 m2. Tòa nhà được thiết kế với 16 tầng nổi, 3 tầng hầm và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022.

Dự kiến khi đi vào hoạt động, trung tâm tăng qui mô nhân lực từ 2.200 người lên 3.000 người. Trung tâm này là tòa nhà đầu tiên được Samsung Điện tử xây dựng ở nước ngoài. Đồng thời, đây là trung tâm R&D qui mô lớn nhất trong khối doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.

Việc xây dựng trung tâm R&D mới được triển khai sau hai cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Jae yong vào năm 2018 tại Hà Nội và năm 2019 tại Seoul, Hàn Quốc.

Hà Lê