Đồng rupiah của Indonesia đã giảm giá xuống mức 15.000 Rp/USD, mức thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây, trong bối cảnh suy yếu của các nước thị trường mới nổi và giá dầu tăng vọt.
Sự suy yếu của đồng rupiah hiện nay khiến người ta đem ra so sánh với cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 khi đồng rupiah mất giá mạnh khiến các nhà đầu tư nước ngoài ồ ạt rút vốn khỏi nước này.
Thống đốc Ngân hàng trung ương Indonesia chi tổng cộng 11.900 tỷ rupiah (gần 797 triệu USD) để giảm sức ép của tình trạng đồng nội tệ mất giá so với USD.
Kết quả kinh doanh quý I/2026 cho thấy xu hướng tích cực, khi số doanh nghiệp tăng doanh thu và tăng lợi nhuận đều chiếm ưu thế. Nhóm ngân hàng, chứng khoán, hàng tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận nhiều công ty có sự tăng trưởng lợi nhuận so với cùng kỳ.