|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Rabobank: Đàn heo của Trung Quốc có thể giảm tới 50% vì dịch ASF

12:06 | 30/07/2019
Chia sẻ
Hôm 30/7, Ngân hàng Hà Lan Rabobank dự báo đàn heo của Trung Quốc có thể giảm một nửa vào cuối năm 2019 so với năm ngoái vì dịch tả heo châu Phi (ASF) càn quét trên khắp trang trại của nhà sản xuất thịt heo hàng đầu thế giới.

Theo ngân hàng, đàn heo của Trung Quốc được ước giảm 40% so với năm ngoái, vượt ước tính chính thức từ chính quyền Bắc Kinh là giảm khoảng 15 26%.

Dự báo mới được đưa ra trong bối cảnh thị trường dự báo sự sụt giảm còn tệ hơn xác nhận từ các quan chức nông nghiệp. 

Trong tháng 7, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc đã tiến hành thanh tra những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh của chính quyền địa phương.

Trong một báo cáo, Rabobank cho biết sản lượng thịt heo của Trung Quốc trong năm 2019 dự báo giảm 25% so với năm ngoái, giảm ít hơn so với thiệt hại về đàn vì lượng lớn heo bị giết mổ trong nửa đầu năm 2019.

Sản lượng thịt heo tại quốc gia châu Á dự kiến giảm thêm 10 - 15% vào 2020.

Sản lượng thịt heo tại thị trường lớn nhất thế giới có thể cần hơn 5 năm để phục hồi trở lại mức trước khi bệnh dịch gây tử vong cao ở heo bùng phát, vì những thách thức gồm cả thiếu giải pháp ngăn chặn dịch bệnh và thiếu kinh phí để tái đàn.

Đầu tháng này, Reuters cho biết gần một nửa lượng heo nái của Trung Quốc đã chết vì dịch ASF hoặc bị giết mổ vì sự lây lan của virus này. 

Tháng 4, Rabobank cho biết số heo bị tiêu hủy hoặc chết vì dịch ASF có thể lên tới 200 triệu con, trong khi sản lượng thịt heo có thể giảm 30%.

Ngân hàng cũng đã ước tính đàn heo của Trung Quốc đạt 360 triệu con vào cuối năm ngoái. 

Lyly Cao

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.