Quyết định áp thuế nhôm, thép nhập khẩu của ông Trump có hiệu lực từ ngày 4/3
![](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/02/11/crawl-20250211064211177-20250211064211194.jpg?width=700)
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg).
Hôm 10/2, Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh áp thuế 25% đối với nhôm và thép nhập khẩu, tăng cường nỗ lực bảo vệ các ngành công nghiệp quan trọng về mặt chính trị của Mỹ bằng thuế quan đánh vào một số đồng minh thân cận nhất.
Thuế quan mới sẽ áp dụng rộng rãi với tất cả mặt hàng nhôm và thép nhập khẩu vào Mỹ, bao gồm từ Canada và Mexico, hai nhà cung ứng hàng đầu của siêu cường số một thế giới.
Theo lời các quan chức chính quyền ông Trump, Mỹ ban hành thuế quan mới nhằm trấn áp nỗ lực lách các khoản thuế hiện hành của những quốc gia như Nga và Trung Quốc.
Tổng thống Trump tin tưởng việc đánh thuế sẽ giúp thúc đẩy hoạt động sản xuất trong nước và tạo ra nhiều việc làm cho nền kinh tế hơn hơn. Đồng thời, ông cảnh báo thuế quan đối với kim loại “có thể tăng cao hơn”.
Chia sẻ với Bloomberg, một quan chức Mỹ cho biết thuế quan mới sẽ có hiệu lực vào ngày 4/3.
“Về cơ bản, chúng tôi sẽ áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả nhôm và thép nhập khẩu, không có ngoại lệ nào. Điều đó có nghĩa là rất nhiều doanh nghiệp sẽ mở cửa tại Mỹ”, ông Trump phát biểu khi ký quyết định tại Phòng Bầu dục.
Mặc dù quyết định mới không bao gồm miễn trừ cho các đối tác thương mại, Tổng thống Trump tiết lộ ông có thể cân nhắc “nới tay” với Australia, ghi nhận việc quốc gia châu Đại Dương nhập khẩu máy bay do Mỹ sản xuất.
Theo Viện Sắt và Thép Mỹ, trong năm 2024, Canada là nước cung ứng nhiều thép nhất cho Mỹ. Nước láng giềng phía bắc xuất khẩu 5,95 triệu tấn thép sang Mỹ, giảm 5% so với năm trước đó.
Kế tiếp lần lượt là Brazil, Mexico, Hàn Quốc và Việt Nam. Tính chung năm 2024, Việt Nam xuất sang Mỹ 1,23 triệu tấn thép, tăng 143% so với năm 2023.
Về các sản phẩm nhôm, dữ liệu chính thức của Mỹ cho thấy Canada cũng là nhà cung ứng nhôm lớn nhất của nước này, chiếm lần lượt 56% và 58% khối lượng nhôm nhập khẩu vào Mỹ năm 2023 và 2024.
Trong năm 2024, 4 quốc gia tiếp theo cung ứng nhiều nhôm cho Mỹ nhất là UAE, Trung Quốc, Hàn Quốc và Bahrain, nhưng không nước nào chạm được mốc 0,5 triệu tấn.
Không lâu trước động thái đánh thuế nhôm và thép nhập khẩu, chính quyền Tổng thống Trump đã áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hoá Trung Quốc. Mức thuế 25% đối với hàng hoá Canada và Mexico đang tạm hoãn một tháng.
Hiện tại, ông chủ Nhà Trắng còn có kế hoạch áp thuế quan đối ứng đối với các quốc gia đã đánh thuế lên hàng nhập khẩu từ Mỹ.
Cuối tuần trước, ông Trump cho biết thuế quan đối ứng có thể được công bố vào ngày 10 hoặc 11/2. Ông cảnh báo động thái này sẽ ảnh hưởng đến “tất cả mọi người” nhưng không nêu rõ các biện pháp ông dự định áp dụng.
Ngoài ra, Tổng thống Mỹ nói thêm rằng chính quyền của ông đang cân nhắc riêng thuế quan nhắm vào ô tô nhập khẩu vào Mỹ.