Bộ Xây dựng đã thay mặt Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến lần thứ nhất đối với dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó dự thảo Luật không quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư như ý kiến cử tri đề nghị.
Đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng, chỉ để thỏa mãn tâm lý sở hữu, người dân đã phải bỏ thêm một số tiền để sở hữu "một tờ giấy không", đến khi chung cư cũ bị phá dỡ vẫn phải bỏ tiền ra xây lại.
HoREA cho rằng, không phải do quy định sở hữu nhà chung cư không xác định thời hạn gắn liền với quyền sử dụng đất ổn định lâu dài là nguyên nhân dẫn đến vướng mắc, khó khăn trong công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trong các năm qua.
Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành với nội dung quy định thời hạn sở hữu chung cư trong tờ trình của Chính phủ bởi nhiều vấn đề như có thể dẫn đến xu hướng “mua đất” thay mua nhà, phát triển hình thức phân lô bán nền khiến cho giá nhà đất tăng cao,...
Chính phủ đánh giá, cần thiết phải bổ sung quy định cụ thể về xác lập, chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư trong trường hợp nhà chung cư không còn đủ điều kiện bảo đảm an toàn cho người sử dụng.
Bộ Xây dựng sẽ cân nhắc thận trọng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định vấn đề sở hữu chung cư.
Nhiều quan điểm cho rằng, quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư sẽ giúp giảm giá nhà. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, quy định này chưa hấp dẫn với đa số người Việt và như vậy là can thiệp vào quyền tài sản của người dân.
Hiệp hội Bất động sản TP HCM cho rằng, quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư có thể dẫn đến tình trạng nhiều người sẽ bỏ lựa chọn nhà chung cư để chuyển sang mua nhà ở riêng lẻ gắn liền với đất khiến giá biệt thự, nhà phố bị đẩy lên cao.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.