|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Quỹ đầu tư của tỷ phú Masayoshi Son lỗ kỷ lục

16:20 | 09/11/2021
Chia sẻ
Con số lỗ kỷ lục của Vision Fund ghi nhận ở quý III do các khoản đầu tư sau khi IPO như Coupang và Didi không ghi nhận kết quả tích cực. Đặc biệt là tác động từ các lệnh giám sát công ty công nghệ ở Trung Quốc.

SoftBank Group vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với khoản lỗ kỷ lục tại Vision Fund, lên tới 10 tỷ USD. Trong quý III, quỹ đầu tư của tỷ phú Masayoshi Son báo lỗ 825,1 tỷ yên (tương đương 7,3 tỷ USD), vượt quá khoản lỗ 788,6 tỷ yên mà doanh nghiệp đã ghi nhận trong bối cảnh đại dịch hoành hành trước đó, theo Bloomberg.

Do ảnh hưởng từ những chính sách thắt chặt của chính phủ Trung Quốc đối với các công ty công nghệ đã đẩy quỹ đầu tư Vision của tỷ phú Masayoshi Son rơi vào tình trạng báo động đỏ.

"Nếu bạn nhìn vào kết quả hoạt động của quỹ Vision trong năm nay, thì hầu hết mọi thứ họ đưa ra thị trường cho đến nay đều thua lỗ kể từ khi niêm yết," Kirk Boodry, một nhà phân tích tại Redex Research cho biết. 

Quỹ Vision của tỷ phú Masayoshi Son lỗ kỷ lục - Ảnh 1.

Quỹ Vision do SoftBank Group hậu thuẫn ghi nhận khoản lỗ kỷ lục. (Ảnh: Bloomberg).

Nhà phân tích này nhận định: "Đây là một thành tích cực kỳ tồi tệ. Họ đã đứng sau rất nhiều vụ IPO được định giá quá cao. Điều này sẽ khiến bạn tự hỏi liệu toàn bộ chu kỳ đầu tư, đưa các công ty ra công chúng và sau đó lấy lại tiền, có bị phá vỡ hay không".

Kể từ khi ra mắt vào năm 2017, quỹ Vision đã gặp nhiều khó khăn. Hai thương vụ đầu tư cho Uber Technology và WeWork là ví dụ cho sự thất bại của Vision. Sau thời điểm đó, sự gia tăng cổ phiếu của các công ty công nghệ trên toàn cầu đã thúc đẩy lợi nhuận của Vision Fund lên mức kỷ lục mới trong ba quý liên tiếp trong năm tài chính vừa qua, nhờ vào các thương vụ bom tấn với gã khổng lồ thương mại điện tử Hàn Quốc Coupang, công ty giao hàng DoorDash của Mỹ và nền tảng bất động sản trực tuyến của Trung Quốc KE Holdings. 

"Chúng tôi đang ở giữa bão tuyết," tỷ phú Son nói trong một cuộc họp báo và nói thêm rằng ông "không mấy vui vẻ" về kết quả hoạt động của quỹ Vision trong quý. Tài sản lớn nhất của tập đoàn, công ty thương mại điện tử Trung Quốc Alibaba đã sụt giảm giá trị khoảng 1/3 trong quý II. Giá trị số cổ phiếu mà Vision mua lại của công ty đặt xe công nghệ Trung Quốc Didi đã giảm từ 12 tỷ USD còn 7,5 tỷ USD. Tuy nhiên, ông cho biết công ty đang có những bước đi vững chắc để tăng gấp đôi số lượng "gà đẻ trứng vàng" so với năm ngoái. 

Theo Reuters, tỷ phú Son cho biết sự thay đổi về giá trị tài sản của tập đoàn thay vì lợi nhuận là thước đo chính để đánh giá hiệu quả hoạt động. Giá trị tài sản giảm 23% xuống còn 187 tỷ USD trong ba tháng tính đến tháng 9. 

"Tôi rất phấn khởi vì chúng tôi được giảm giá so với thực lực của mình", ông Son nói. Các nhà đầu tư đã kêu gọi mua lại để tăng lợi nhuận. Khả năng tăng trưởng trong tương lai của quỹ Vision gồm danh mục đầu tư tại Ấn Độ với startup đặt xe Ola và công ty logistic Delhivery.

Khoản lỗ đầu tư của quỹ Vision tổng cộng là 1,167 nghìn tỷ yên. SoftBank đã huy động vốn bằng cách cắt bớt cổ phần trong các công ty như Uber Technology và công ty giao đồ ăn DoorDash. SoftBank đã bán số cổ phiếu DoorDash trị giá 2,2 tỷ USD vào tháng 8 và huy động được khoảng 1,69 tỷ USD từ việc bán cổ phiếu Coupang vào tháng 9.

Tập đoàn đã trả lại 9,8 tỷ USD cho các nhà đầu tư và đang tập trung đầu tư thông qua quỹ Vison thứ hai với 40 tỷ USD vốn cam kết từ SoftBank và cả tỷ phú Son. Theo Reuters, quỹ thứ hai đã đầu tư 33,5 tỷ USD vào 157 công ty khởi nghiệp vào cuối quý. 

"Trong vài quý tới, chúng tôi không có nhiều kỳ vọng vào hoạt động kinh doanh của quỹ Vision," nhà phân tích Kirk Boodry nói. 

Thùy Trang

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.