Kết thúc cuộc họp vào ngày 24/1, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, tiến thêm một bước trong công cuộc bình thường hoá chính sách tiền tệ.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận một phiên giao dịch tích cực sau những phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).
Ông Jamie Dimon, nhà lãnh đạo ngân hàng lớn nhất nước Mỹ theo quy mô tài sản, cảnh báo nhà đầu tư có thể sẽ gặp phải những bất ngờ khó chịu trên thị trường.
Thị trường chứng khoán Trung Quốc đang chịu áp lực lớn từ nguy cơ hàng xuất khẩu bị Mỹ áp thuế quan. CSI 300 thuộc nhóm các chỉ số chứng có thành tích tồi tệ nhất châu Á trong đầu năm 2025.
Đêm 21/1, tỷ phú Elon Musk khẳng định ba công ty công nghệ OpenAI, Oracle và SoftBank không có đủ tiền để thực hiện cam kết đầu tư 500 tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI của Mỹ.
Tân Tổng thống Donald Trump chưa áp thuế tức thời với hàng nhập khẩu nhưng đã ban hành một sắc lệnh hành pháp yêu cầu các cơ quan liên bang rà soát, nghiên cứu một loạt vấn đề thương mại.
Đợt tăng lãi suất gần đây nhất của các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản đã châm ngòi cho đợt bán tháo lớn trên thị trường toàn cầu vào đầu tháng 8/2024.
Trong ngày thứ hai nhậm chức, Tổng thống Trump đã công bố một liên doanh giữa ba ông lớn công nghệ Mỹ và Nhật Bản. Mục tiêu của liên doanh là rót hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng AI của Mỹ.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều tăng sau lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump. Tân Tổng thống Mỹ đã không ngay lập tức áp thuế với hàng hóa Canada, Mexico và Trung Quốc, cũng như không áp thuế chung cho hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ.
Chỉ số đồng USD, đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác, đã tăng 0,64% lên 108,69 trong phiên 21/1, sau khi mất 1,2% trong phiên trước đó.
Các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, Mexico và Canada - ba đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ - được dự đoán sẽ chịu tác động mạnh mẽ nhất và sẽ đẩy giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu tăng cao.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?