Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đang phục hồi mạnh mẽ, tiến sát các kỷ lục cũ khi một loạt những lo ngại từ thuế quan, xung đột quân sự cho đến lạm phát dần dịu bớt.
Nguồn tin của tờ Wall Street Journal cho biết Tổng thống Donald Trump đang nóng lòng muốn Fed hạ lãi suất và có thể sẽ cố gia tăng áp lực bằng cách sớm đề cử người thay thế Chủ tịch Jerome Powell.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng mạnh, trong khi giá dầu giảm sâu khi thị trường đặt cược rằng lệnh ngừng bắn mong manh giữa Israel và Iran sẽ được duy trì.
Chủ tịch Fed Jerome Powell đánh giá rằng nền kinh tế và thị trường lao động Mỹ vẫn vững mạnh, do đó Fed có vị thế tốt để tiếp tục quan sát tình hình trước khi thay đổi chính sách tiền tệ.
Trong tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ điều trần trước Quốc hội Mỹ. Nhiều khả năng các nhà lập pháp sẽ đặt câu hỏi về khả năng Fed giảm lãi suất ngay tại cuộc họp chính sách tháng 7.
Nếu các nhà đầu tư muốn bán tháo cổ phiếu vì lo sợ tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông, hãy cân nhắc đến lời dạy nổi tiếng của huyền thoại Warren Buffett.
Đồng USD – nhân tố then chốt trong thương mại, định giá tài sản và hàng hóa toàn cầu – đang ngày càng suy yếu và biến động do lo ngại về chiến tranh thương mại và nợ công Mỹ.
Thống đốc Fed Christopher Waller dự đoán thuế quan sẽ không khiến lạm phát tăng mạnh, vì vậy các nhà hoạch định chính sách nên tìm cách hạ lãi suất sớm nhất vào tháng 7.
Chỉ số S&P 500 đã giảm phiên thứ ba liên tiếp khi thị trường theo dõi các biến động địa chính trị tại Trung Đông, bao gồm khả năng Mỹ can thiệp và tấn công Iran.
Nếu Mỹ tấn công Iran, đồng USD có thể sẽ tăng giá mạnh và nền kinh tế sẽ đứng trước nguy cơ suy yếu rõ rệt. Điều này có khả năng buộc Fed giảm lãi suất giống như mong muốn của Tổng thống Donald Trump.
Ngân hàng trung ương Anh (BoE) ngày 19/6 giữ nguyên mức lãi suất 4,25% sau khi số liệu mới trong tuần này cho thấy lạm phát của Anh vẫn cao hơn mục tiêu.
Cổ phiếu Berkshire Hathaway đã giảm 10% kể từ khi Warren Buffett thông báo sẽ nghỉ hưu, phản ánh nỗi lo của các cổ đông khi ông không còn chèo lái tập đoàn.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.