Thái Lan có nguy cơ phải đối mặt với mức thuế cao hơn khi xuất khẩu sang Mỹ, trong khi chính phủ nước này có thể chịu áp lực tăng nhập khẩu từ Mỹ nhằm giảm thặng dư thương mại song phương.
Các nhà bán lẻ Trung Quốc trên nền tảng Shein và Temu của PDD Holdings Inc. cho biết họ đã nhận thông báo từ các đại lý kho vận (logistics) yêu cầu trả thêm 30% thuế cho hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ.
Hàng rào thuế quan quy mô lớn có thể làm bất ổn thị trường toàn cầu, đẩy giá lên cao đối với người tiêu dùng Mỹ, và có thể kéo nền kinh tế Mỹ - cũng như thế giới - vào suy thoái.
Ngày 7/2, tập đoàn sản xuất máy bay Airbus thông báo sẽ hoãn kế hoạch phát triển máy bay thương mại chạy bằng nhiên liệu hydro vốn dự kiến sẽ được đưa vào khai thác từ giữa thập kỷ tới.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) trong báo cáo công bố ngày 7/2 nhận định nền kinh tế Hàn Quốc đã phục hồi trong năm 2024 sau một năm suy thoái mạnh, nhưng triển vọng vẫn chưa chắc chắn vì còn nhiều rủi ro.
Đối với các nhà đầu tư coi cuộc chiến thương mại mới của Tổng thống Donald Trump thực chất chỉ là lời đe doạ chứ không gây thiệt hại nặng nề, niềm tin của họ cho đến nay đã đúng. Song, Wall Street Journal cho rằng đây có thể là một vấn đề.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạm dừng các khoản tài trợ của chính phủ liên bang cho các tiểu bang và cộng đồng địa phương, một phần trong nỗ lực cắt giảm mạnh chi tiêu liên bang.
Lời đe dọa thuế quan của ông Trump nhắm tới ba đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ và ý định đáp trả của những nước này gây ra thách thức cho một loạt mặt hàng thông dụng trên thế giới.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng phát động “cuộc chiến” thuế quan được dự báo sẽ tác động trực tiếp tới chính nền kinh tế số 1 thế giới và toàn cầu.
Cơ quan Phúc thẩm của WTO, bao gồm bảy chuyên gia về luật thương mại và quốc tế, đã không thể xử lý bất kỳ vụ việc mới nào kể từ tháng 12/2019, do Mỹ liên tục chặn các đề cử thành viên.