|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quốc hội: 'Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nhiều, rất đáng báo động'

12:27 | 09/06/2017
Chia sẻ
Sáng 9/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch 2017.
quoc hoi tham nhung lang phi van con nhieu rat dang bao dong Hôm nay (9/6), Quốc hội thảo luận kế hoạch phát triển KT - XH và ngân sách nhà nước
quoc hoi tham nhung lang phi van con nhieu rat dang bao dong 'Tiết kiệm 2 năm là đủ tiền giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành'

Tham nhũng, lãng phí vẫn còn đáng báo động

Tại buổi thảo luận sáng 9/6, đại biểu Quốc hội (ĐB) Đặng Thuần Phong (Bến Tre) bày tỏ sự bất an về tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn diễn ra nghiêm trọng. “Tiền của dân chắt chiu trong mồ hôi nước mắt, nhưng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nhiều, rất đáng báo động”, ĐB Phong nói.

ĐB Phong cũng nêu một bất an khác là vấn đề nợ công. “Nếu theo các chỉ số, mỗi người dân Việt Nam phải gánh 1.000 USD tiền nợ và xu hướng sẽ còn tăng trong những năm tới”, ông Phong nói và cho biết thêm, chi thường xuyên hiện chiếm đến 70%, mức bội chi gấp 3 lần tăng trưởng. "Như vậy chúng ta làm 1 đồng nhưng xài đến 3 đồng", ĐB Phong phát biểu.

Đại biểu tỉnh Bến Tre nêu lên các bất an hiện nay:

Thứ nhất, tại sao chỉ một mình Chính phủ hành động, kiến tạo và liêm chính trong khi đất nước có cả hệ thống chính trị? Chức năng của Chính phủ là kiến tạo nhưng còn hành động và liêm chính tại sao không song hành?

Thứ hai, tham nhũng, lãng phí chưa được chặn đứng, tiền của dân chắt chiu trong mồ hôi nước mắt, nhưng tham nhung vẫn còn nhũng nhiễu ở nhiều nơi.

Thứ ba, các yếu tố tăng trưởng vẫn còn bị cản trở, nợ công cao, hiệu quả đầu tư thấp, áp lực trả nợ quá lớn, mức bội chi ngân sách cao. Chúng ta làm 1 đồng, sài 3 đồng.

Thứ tư, tình trạng thương mại hóa các quan hệ xã hội đang diễn ra rất nhiều hiện nay. Đồng tiền làm phai nhạt các quan hệ xã hội, quan hệ kinh tế, đâm thủng cả pháp luật. Tình trạng chạy chức chạy quyền còn nhiều. Chạy từ trong bụng mẹ đã chạy chỗ sinh để. Sau đó chạy học, chạy chức, chạy quyền, chạy khỏi tổ quốc…

Thứ năm, rừng hết, đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số thì thiếu mà đất nông trường lâm tường còn nhiều, hoạt động thiếu hiệu quả. Việc trải thảm đỏ đầu tư biến Việt Nam thành bãi rác công nghệ lạc hậu.

Thứ sáu, bất an về an toàn sống. Bữa cơm trong nhà cũng cũng lo vì an toàn thực phẩm. Ra đường thì lo an toàn giao thông, gặp chuyện bất bình thì không dám can thiệp vì sợ vạ lây. Mọi thứ đều do người Việt hại người Việt và biến sự vô cảm trong ứng xử đạo đức giữa người với người.

quoc hoi tham nhung lang phi van con nhieu rat dang bao dong
Sáng 9/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch 2017. Ảnh: Infonet.

Cần nông nghiệp công nghệ cao để thôi 'giải cứu nông sản'

Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh (Bình Phước) thông tin doanh nghiệp vẫn còn bị phiền hà, sách nhiễu, tắc trách vì phải tiếp nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra. Cứ 10 doanh nghiệp ra đời thì 9 rời khỏi thị trường.

quoc hoi tham nhung lang phi van con nhieu rat dang bao dong Khi doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao bị cho... đóng cửa

Một doanh nghiệp chế biến mủ cao su ở Bình Phước bị đóng cửa 3 tháng chỉ vì tự ý thay đổi dây truyền xử ...

Đại biểu Nguyễn Anh Tuấn đề nghị Chính phủ chỉ đạo quyết liệt hơn để trách tình trạng cán bộ cơ sở sách nhiễu doanh nghiệp đồng thời có giải pháp căn cơ để tránh tình trạng "giải cứu" nông sản.

"Chúng ta hết giải cứu dưa hấu, giải cứu lợn giờ lại đi giải cứu bí đỏ. Vì vậy cần khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao", ĐB Nguyễn Tuấn Anh phát biểu.

Đại biểu đoàn Bình Phước đề xuất các giải pháp để doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tiếp cận vốn, xác định tiêu chuẩn công nghệ phù hợp, kết nối giữa doanh nghiệp với nông dân, hỗ trợ khởi nghiệp, nâng cao hiệu quả dự báo thị trường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân nhũng nhiễu gây khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư...

Tô Đức