Quốc gia xuất khẩu hàng dệt may hàng đầu thế giới 'gặp hạn'
Ngày 7/11, một hội đồng do chính phủ chỉ định đã đưa ra mức tăng 56,25% đối với lương tối thiểu hàng tháng, lên 12.500 taka (khoảng 113,82 USD). Tuy nhiên, công nhân cho rằng mức tăng như vậy chưa thỏa đáng và yêu cầu tăng mức lương tối thiểu lên 23.000 taka.
Cảnh sát cũng cho biết các chủ sản xuất đã đóng cửa vô thời hạn 150 nhà máy may mặc, viện dẫn một mục trong luật lao động liên quan hoạt động đình công bất hợp pháp. Những nhà máy này đều ở thị trấn công nghiệp Ashulia và Gazipur, phía Bắc thủ đô Dhaka. Các chủ sản xuất lo ngại đình công tiếp diễn khi tuần làm việc của Bangladesh bắt đầu vào ngày 11/11.
Bangladesh là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu sản phẩm dệt may. Kim ngạch xuất khẩu những mặt hàng này chiếm tới 85% tổng kim ngạch xuất khẩu 55 tỷ USD của nước này mỗi năm. Hiện có khoảng 3.500 nhà máy sản xuất hàng dệt may tại Bangladesh, sản xuất quần áo cho nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới như Zara, Levi's và H&M.
Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”
Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội
Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.
Hai phiên thảo luận chính:
Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia
TRỰC TIẾP