|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quê nhà của Huawei mạnh tay ưu đãi thuế để thu hút nhân tài

14:51 | 28/05/2019
Chia sẻ
Trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang sau khi Huawei bị cấm mua hàng hóa, dịch vụ từ Mỹ, chính quyền thành phố Thẩm Quyến sẽ mạnh tay đưa ra các chính sách ưu đãi thuế thu nhập cá nhân để thu hút và giữ chân nhân tài.

Tờ Bưu điện Hoa Nam (SCMP) đưa tin, thành phố Thẩm Quyến – quê hương của đại gia công nghệ Huawei – sẽ cắt giảm thuế thu nhập cá nhân đối với những nhân tài xuất chúng trong cũng như ngoài nước. Đây được cho là bước đi nhằm đảo bảo khả năng cạnh tranh và sáng tạo của Thẩm Quyến trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang.

Ông Wang Lixin – Phó thị trưởng Thẩm Quyến hôm Chủ nhật vừa qua cho biết thành phố này sẽ sử dụng thu nhập hoạt động của chính mình để bù vào phần giảm thu từ thuế thu nhập cá nhân. Theo chính sách mới này, thuế suất thu nhập cá nhân sẽ được giảm chỉ còn 15% đối với một số nhóm đối tượng.

Tại một hội nghị cấp cao về đổi mới tại Thẩm Quyến, ông Wang lấy ví dụ: "Giả sử bạn có thu nhập 1 triệu nhân dân tệ (khoảng gần 145.000 USD), theo chính sách thuế mới bạn chỉ cần trả 150.000 NDT thuế thu nhập, tiết kiệm khoảng 300.000 NDT so với hiện nay".

"Chúng ta cần phải xây dựng mọi mắt xích trong chuỗi cung ứng. Có như vậy chúng ta mới có thể thực sự cạnh tranh trên thế giới và lời nói của chúng ta mới có trọng lượng", ông nói thêm.

Quê nhà của Huawei mạnh tay ưu đãi thuế để thu hút nhân tài - Ảnh 1.

Thành phố Thẩm Quyến. Ảnh: Imagechina.

Ông Zeng Zhen – chuyên gia nghiên cứu tại Viện Phát triển Trung Quốc cho rằng: Có vẻ như chính quyền Thẩm Quyến đã được Bắc Kinh cho phép mở rộng phạm vi ưu đãi thuế đối với không chỉ nhân tài nước ngoài mà còn với người trong nước.

"Vấn đề hiện nay là định nghĩa như thế nào là nhân tài", ông nói, đồng thời cho rằng chính quyền Thẩm Quyến sẽ sớm đưa ra những tiêu chí cụ thể.

Theo ông, thành phố Thẩm Quyến hiện cần nhất là những chuyên gia trong lĩnh vực điện tử và viễn thông: "Nói một cách ngắn gọn, thành phố này cần tất cả nhân tài trong những lĩnh vực mà Trung Quốc đang bị Mỹ cô lập về mặt công nghệ".

Chính sách ưu đãi thuế này là một phần trong những nỗ lực của Thẩm Quyến nhằm tự chuyển đổi mình thành một trung tâm sáng tạo toàn cầu; đồng thời để đáp lại những đòn tấn công của Washington nhằm vào các công ty trụ sở ở Thẩm Quyến như Huawei và DJI. Các doanh nghiệp này đã bị chính quyền Tổng thống Trump ra lệnh cấm và không thể mua các sản phẩm, dịch vụ từ Mỹ.

"Trung Quốc sẽ dùng tất cả sức mạnh và nguồn lực cần thiết để cải thiện khả năng sáng tạo của ngành công nghệ. Trung Quốc chắc chắn sẽ không để những hi vọng của mình bị phá hủy bởi chính sách cấm vận của Mỹ. Để làm được điều này, việc thu hút và giữ chân nhân tài là then chốt", ông Zeng nói.

Trung Quốc sử dụng biểu thuế lũy tiến gồm 7 bậc và mức thuế suất cao nhất lên tới 45%. Mặc dù Bắc Kinh đã công bố chính sách cải cách toàn diện hệ thống thuế trong năm nay để giảm tỉ lệ thuế thu nhập cá nhân, mức thuế ở Trung Quốc vẫn thuộc vào loại rất cao trong khu vực, bao gồm cả Hong Kong – nơi có thuế thu nhập cá nhân cao nhất chỉ ở 17%.

Trong một văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính Trung Quốc ban hành ngày 14/3, Bắc Kinh đã đồng ý về mặt nguyên tắc đối với chính sách giảm thuế cho nhân lực người nước ngoài chất lượng cao tại khu vực Đồng Bằng Châu Giang (Greater Bay Area), tuy nhiên các chính quyền địa phương vẫn chưa đưa ra qui định cụ thể.

Song Ngọc