|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Quán karaoke tấp nập, nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày 'ngủ đông'

07:48 | 11/06/2020
Chia sẻ
Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke ở Hà Nội bắt đầu mở cửa, đón khách trở lại sau nhiều ngày tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.
Quán karaoke tấp nập, nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày 'ngủ đông' - Ảnh 1.

Sau khi Thủ tướng đồng ý, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại, nhiều quán karaoke trên địa bàn Hà Nội bắt đầu mở cửa, đón khách sau chuỗi ngày "ngủ đông" lịch sử.

Quán karaoke tấp nập, nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày 'ngủ đông' - Ảnh 2.

Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Công an và các cơ quan chức năng kiểm soát những hành vi vi phạm pháp luật tại các cơ sở này, đặc biệt là buôn bán, sử dụng ma túy

Quán karaoke tấp nập, nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày 'ngủ đông' - Ảnh 3.

Trước đó, các quán karaoke vẫn tạm thời đóng cửa để phòng dịch COVID-19

Quán karaoke tấp nập, nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày 'ngủ đông' - Ảnh 4.

Một quán karaoke trên đường Trần Duy Hưng (Hà Nội) bắt đầu đón khách trở lại

Quán karaoke tấp nập, nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày 'ngủ đông' - Ảnh 5.

Nhiều cơ sở còn huy động nhân viên đến quyét dọn, vệ sinh quán sau chuỗi ngày "ngủ đông" vì dịch

Quán karaoke tấp nập, nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày 'ngủ đông' - Ảnh 6.

Tuy nhiên, một số quán karaoke vẫn cửa đóng then cài trước thông tin được phép trở lại

Quán karaoke tấp nập, nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày 'ngủ đông' - Ảnh 7.

Thậm chí, nhiều quán vẫn nằm im và chưa có dấu hiệu "tỉnh giấc"

Quán karaoke tấp nập, nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày 'ngủ đông' - Ảnh 8.

Nhân viên một quán karaoke trên đường Giáp Nhất (Hà Nội) ngồi mỏi mòn, đợi khách ghé thăm

Quán karaoke tấp nập, nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày 'ngủ đông' - Ảnh 9.

Trong khi đó, một cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke trên đường Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) lại tấp nập, nhộn nhịp khách ra vào

Quán karaoke tấp nập, nhộn nhịp trở lại sau chuỗi ngày 'ngủ đông' - Ảnh 10.

Sau hơn 3 tháng nghỉ dịch, các quán karaoke mới được hoạt động trở lại


An Chi

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.