|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Quán cà phê từ chối thủ tướng để bảo đảm giãn cách xã hội

15:33 | 17/05/2020
Chia sẻ
Với lí do không thể nhận thêm khách để bảo đảm khoảng cách an toàn cho mọi người, một quán cà phê ở New Zealand đã từ chối Thủ tướng Jacinda Ardern và chồng của bà hôm 16/5.

Nguyên thủ các nước hiếm khi bước vào quán cà phê một cách ngẫu nhiên để nhâm nhi đồ uống hay ăn nhẹ. Đương nhiên, việc quán cà phê từ chối họ còn hiếm hơn.

Song bà Jacinda Ardern, đương kim Thủ tướng New Zealand, đã lâm vào tình huống trớ trêu ấy hôm 16/5. The Guardian đưa tin quán cà phê Olive đình đám ở thủ đô Wellington đã từ chối phục vụ bà vì lượng khách trong quán đã đạt mức giới hạn để ngừa dịch viêm phổi cấp COVID-19.

“Chúa ơi, Thủ tướng Jacinda Ardern vừa cố gắng vào quán Olive và đối mặt với lời khước từ vì lượng khách trong quán đã đạt mức giới hạn”, một người dùng Twitter có tên Joey đã viết vào khoảng giữa trưa ngày 16/5.

Joey chèn biểu tượng cảm xúc kinh hoàng vào dòng chữ để thể hiện sự ngạc nhiên vì nhà hàng không dành chỗ cho thủ tướng.

Quán cà phê từ chối thủ tướng để bảo đảm giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Nữ Thủ tướng Jacinda Ardern và chồng, ông Clarke Gayford. Ảnh: The New York Times

Giới chức New Zealand qui định các nhà hàng ở New Zealand chỉ có thể phục vụ tối đa 100 người và các nhóm khách phải ngồi cách nhau tối thiểu 1 m.

Clarke Gayford, chồng của bà Arden, đã trả lời bài viết của Joey vài giờ sau đó. Ông nhận lỗi về sự việc ở quán cà phê Olive.

“Sự việc phát sinh do lỗi của tôi, vì tôi không đặt chỗ trước bao giờ. Nhân viên của quán cà phê Olive đã đuổi theo chúng tôi khi một chỗ ngồi trống khách. Thật tuyệt vời. Dịch vụ của họ xứng đáng với điểm A+”, ông Clarke Gayford bình luận.

Người phát ngôn của Thủ tướng Arden nhấn mạnh rằng chờ đợi tại một quán cà phê là tình huống mà bất cứ ai cũng có thể gặp khi New Zealand thực thi các biện pháp hạn chế ngăn COVID-19. “Thủ tướng nói rằng bà sẽ chờ như mọi công dân khác”.

Trao đổi với báo New Zealand Herald, chủ quán cà phê đã từ chối thủ tướng khẳng định mọi người đều bình đẳng trước qui định giãn cách xã hội và bà Ardern không phải ngoại lệ. 

"Ban đầu người quản lí nhà hàng từ chối phục vụ Thủ tướng Ardern và chồng, song sau đó người quản lí đuổi theo họ khi một bàn trống khách. Chúng tôi cũng áp dụng phép lịch sự đó với mọi khách hàng", chủ quán cà phê khẳng định.

Nhạc Phong