|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Đặt mục tiêu kim ngạch thương mại Việt Nam – New Zealand đạt 3 tỷ USD năm 2026

11:58 | 11/03/2024
Chia sẻ
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã thống nhất phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 2 tỷ USD vào năm nay và hướng tới mục tiêu 3 tỷ USD vào năm 2026.

Sáng 11/3, Thủ tướng Christopher Luxon và Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến hành hội đàm và thống nhất các phương hướng lớn. Trong đó, hai Thủ tướng thống nhất phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mục tiêu 2 tỷ USD vào năm nay và hướng tới mục tiêu 3 tỷ USD vào năm 2026 thông qua các biện pháp phù hợp, mở cửa thị trường và giảm rào cản thương mại hai chiều.

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng New Zealand đã công bố triển khai giai đoạn 3 của Dự án phát triển giống cây ăn quả chất lượng cao (Vietfruits) trị giá 6,24 triệu NZD hỗ trợ nông dân trồng chanh dây quy mô nhỏ và các bên tham gia chuỗi giá trị tăng năng suất. Đặc biệt, hai Thủ tướng cũng nhất trí việc sớm mở lại đường bay thẳng giữa hai nước.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon hội đàm sáng 11/3. (Ảnh: VGP).

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị New Zealand tiếp tục tạo điều kiện cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam như nhãn, vải, chuối, hoa cắt cành vào thị trường New Zealand. Đồng thời, tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực New Zealand có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như nông nghiệp sạch.

Thủ tướng cũng mong muốn New Zealand tiếp tục dành cho Việt Nam các dự án hỗ trợ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu, đổi mới sáng tạo, y tế…

Kết thúc hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký ba văn kiện hợp tác quan trọng, gồm Biên bản ghi nhớ về hợp tác tài chính giai đoạn 2024 - 2026 giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand, Bản thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và Kế hoạch hợp tác chiến lược về giáo dục Việt Nam - New Zealand giai đoạn 2023 - 2026 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Cơ quan giáo dục New Zealand.

Việt Nam và New Zealand thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/6/1975, quan hệ Đối tác Toàn diện tháng 9/2009, nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tháng 7/2020.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 14, nhà xuất khẩu thứ 13 và nhập khẩu đứng thứ 17 của New Zealand. Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm, từ 300 triệu USD năm 2009 tới 750 triệu USD năm 2013, với tốc độ tăng bình quân khoảng 20% một năm. Năm 2022 đạt 1,4 tỷ USD, tăng khoảng 5,7% so với năm 2021. Năm 2023 đạt 1,3 tỷ USD, giảm khoảng 5,6% so với năm 2022.

Tính đến tháng 11/2023, New Zealand có 52 dự án đầu tư với tổng số vốn 208,35 triệu USD, đứng thứ 39/143 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Các lĩnh vực gồm bất động sản, giáo dục và đào tạo, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; xây dựng.

Nguyễn Ngọc

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).