|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Profile tập đoàn của người giàu nhất châu Á sẵn sàng rót vốn vào Việt Nam: Sở hữu 5 công ty lớn nhất thế giới năm 2022, được coi là 'quá lớn để thất bại'

10:34 | 30/06/2022
Chia sẻ
Theo những thông tin mới nhất, tập đoàn Adani của tỷ phú giàu nhất châu Á hiện tại Gautam Adani sẵn sàng đầu tư 2 tỷ USD để phát triển cảng biển tại Việt Nam.

Mới đây, trong buổi làm việc giữa ông Gautam Adani - Chủ tịch Tập đoàn Adani với ông Phạm Sanh Châu - Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ và ông Bùi Trung Thướng - Tham tán Thương mại tại trụ sở của Tập đoàn ngày 24/6 vừa qua, ông Gautam Adani cho biết, Tập đoàn Adani mong muốn đẩy nhanh công tác nghiên cứu và triển khai đầu tư các tiềm năng ở Việt Nam, theo Bộ Công thương.

Cụ thể, ông Gautam Adani đánh giá Việt Nam là đối tác quan trọng đối với sự phát triển của Adani trong chiến lược mở rộng đầu tư ra nước ngoài, bên cạnh các lĩnh vực truyền thống có thế mạnh của Adani, tập đoàn sẵn sàng nghiên cứu và đầu tư vào các lĩnh vực mới như đổi mới sáng tạo, thương mại điện tử.

Tiếp đó, trong khuôn khổ Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến ngày 25/6, với sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các cơ quan bộ ngành, địa phương, đại diện Tập đoàn Adani - ông Sandeep Mehta - Chủ tịch Adani Ports & SEZ thông báo sẵn sàng đầu tư 2 tỷ USD trong lĩnh vực cảng biển, khu liên vận – vận chuyển đa phương thức trong thời gian sớm nhất.

Theo cập nhật mới nhất trên danh sách tỷ phú của tạp chí Forbes ngày 30/6, tỷ phú Gautam Adani & Gia đình chính là người giàu nhất châu Á hiện tại, đồng thời cũng là người giàu thứ 5 trên thế giới, sở hữu khối tài sản ròng trị giá 101 tỷ USD. Tập đoàn Adani của tỷ phú Gautam Adani chính là một trong những động lực chính đóng góp cho sự thành công và giàu có của tỷ phú người Ấn Độ này.

Đại sứ Phạm Sanh Châu gặp tỷ phú Gautam Adani ngày 24/6. (Ảnh: Bộ Công thương).

Tập đoàn lớn bậc nhất Ấn Độ

Adani Group là một tập đoàn đa quốc gia của Ấn Độ, có trụ sở chính tại Ahmedabad. Tập đoàn được thành lập vào năm 1988 bởi ông Gautam Adani, hoạt động với tư cách là một doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, với công ty hàng đầu là Adani Enterprises.

Tính đến ngày 30/6, giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Adani đạt mức 174,57 tỷ USD, bao gồm 7 công ty con khác nhau đang được giao dịch niêm yết trên các sàn chứng khoán.

Trong suốt những năm qua, tập đoàn Adani đã tự định vị bản thân là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực logistics và các doanh nghiệp danh mục đầu tư năng lượng, tập trung vào phát triển cơ sở hạ tầng quy mô lớn ở Ấn Độ với các hoạt động O&M được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Adani Group bao gồm 7 doanh nghiệp niêm yết công khai, trải dài trên nhiều lĩnh vực như Năng lượng, Cảng & Hậu cần, Khai thác & Tài nguyên, Khí đốt, Quốc phòng & Hàng không và Sân bay. Trong mỗi lĩnh vực kinh doanh của mình, Tập đoàn đã thiết lập vị trí dẫn đầu tại thị trường Ấn Độ.

Trong danh sách 2.000 công ty lớn nhất toàn cầu năm 2022 được tạp chí Forbes công bố, tập đoàn Adani cũng đóng góp tới 5 doanh nghiệp, bao gồm Adani Enterprises, Adani Ports & Special Economic Zone, Adani Green Energy, Adani Transmission và Adani Total Gas.

Trong đó, Adani Enterprises là công ty đứng ở vị trí cao nhất (1.453) với giá trị vốn hóa thị trường là 32,7 tỷ USD. Ngược lại, công ty thuộc tập đoàn Adani đứng ở vị trí thấp nhất trong danh sách này là Adani Total Gas (1.746) với giá trị vốn hóa thị trường đạt mức 34,74 tỷ USD.

Tập đoàn Adani hiện đang sử dụng khoảng hơn 23.000 nhân sự làm việc trên toàn cầu. Người đứng đầu tập đoàn hiện tại là tỷ phú Gautam Adani, người giàu nhất châu Á hiện tại. Trong khi đó, vị trí Giám đốc điều hành đang thuộc về ông Rajesh Adani.

Tỷ phú Gautam Adani đang là người giàu nhất châu Á. (Ảnh: India).

Sự thành công của tập đoàn Adani

Nói tới sự thành công của tập đoàn Adani không thể bỏ qua đơn vị lớn nhất của họ, Adani Enterprises. Adani Enterprises ban đầu là một doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa. Được niêm yết năm 1994, công ty sau đó đã trở thành đơn vị kinh doanh than lớn nhất tại Ấn Độ. Nơi đây cũng tạo thành vườn ươm cho các doanh nghiệp khác của tập đoàn Adani sau này, theo Business Standard.

Ngay sau khi Ấn Độ tự doa hóa kinh tế, tập đoàn Adani đã nhanh chóng giành quyền thành lập Cảng Mundra ở Gujarat vào năm 1995. Tới năm 1998, Adani Ports and Special Economic Zone (APSEZ) được thành lập.

Mundra nhanh chóng trở thành cảng thương mại lớn nhất của Ấn Độ tính theo khối lượng trong khi APSEZ là nhà khai thác cảng tư nhân lớn nhất của Ấn Độ, với 13 cảng và nhà ga xử lý gần 1/4 lượng hàng hóa vận chuyển trong cả nước.

Năm 1999, Adani Wilmar được thành lập như một liên doanh giữa tập đoàn và Wilmar của Singapore. Được biết đến với thương hiệu Fortune, công ty đã trở thành thương hiệu và nhà nhập khẩu dầu ăn lớn nhất ở Ấn Độ.

Adani Ports và SEZ được niêm yết trên sàn giao dịch vào năm 2007. Năm sau, tập đoàn này thực hiện giao dịch mua ở nước ngoài đầu tiên bằng cách mua lại mỏ than Bunyu ở Indonesia.

Năm 2009, Adani Power xuất hiện lần đầu trên sàn giao dịch. Đây là nhà sản xuất nhiệt điện tư nhân lớn nhất ở Ấn Độ. Năm 2010, tập đoàn này đã mua lại mỏ than Carmichael gây tranh cãi ở Australia. Khu mỏ này đã vấp phải sự phản đối gay gắt của các nhóm bảo vệ môi trường. Chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên từ mỏ diễn ra vào tháng 12/2021.

Adani Transmission, công ty truyền tải và phân phối khu vực tư nhân lớn nhất ở Ấn Độ, đã được thành lập và niêm yết vào năm 2015. Năm 2017, tập đoàn này đã lấn sân sang lĩnh vực sản xuất các tấm pin mặt trời. Adani Solar ngày nay là nhà sản xuất mô-đun và pin mặt trời tích hợp lớn nhất của Ấn Độ.

Adani Gas và Adani Green Energy đã được thành lập và niêm yết vào năm 2018. Cùng năm, Adani Transmission mua lại mảng kinh doanh phân phối năng lượng ở Mumbai của Reliance Infrastructure.

Năm 2019, tập đoàn năng lượng lớn TotalEnergies của Pháp đã mua 37% cổ phần của Adani Gas. Được đổi tên thành Adani Total Gas, công ty điều hành hoạt động kinh doanh phân phối khí đốt lớn nhất ở Ấn Độ.

Chia sẻ với Business Standard, Ambareesh Baliga, nhà phân tích thị trường cho biết nợ là một vấn đề với Adani Group. Adani Group đã trở nên đủ lớn để được coi là một doanh nghiệp "quá lớn để thất bại".

Doanh Chính

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.