|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Cách người giàu nhất châu Á kiếm 40 tỷ USD trong năm 2022

17:31 | 28/12/2022
Chia sẻ
Trái với nhiều ông trùm công nghệ hay tỷ phú tiền số, những người đã trải qua một năm khó khăn, 2022 với Gautam Adani lại là cột mốc đáng nhớ khi ông trở thành người châu Á đầu tiên lọt top ba tỷ phú giàu nhất thế giới.

Trong khi nhiều tỷ phú khác, đặc biệt là những ông trùm công nghệ và tiền số, đã trải qua một năm 2022 khó khăn, khiến giá trị khối tài sản ròng bốc hơi hàng chục tới hàng trăm tỷ USD, thì năm nay lại là một năm thành công đối với người giàu nhất châu Á hiện tại, tỷ phú Gautam Adani, theo Bloomberg.

Chỉ trong năm 2022, tỷ phú người Ấn Độ đã có những bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu. Bắt đầu năm 2022 với vị trí người giàu thứ hai Ấn Độ, ông Gautam Adani sau đó đã vượt qua người đồng hương Mukesh Ambani để trở thành tỷ phú giàu nhất Ấn Độ nói riêng và châu Á nói chung.

Sau đó, ông cũng trở thành người châu Á đầu tiên lọt vào top ba tỷ phú giàu nhất thế giới. Tính tới thời điểm hiện tại, tức ngày 28/12, tỷ phú người Ấn Độ vẫn giữ được vị trí này khi sở hữu khối tài sản ròng trị giá 116 tỷ USD, chỉ đứng sau hai cái tên là Elon Musk và Bernard Arnault, theo Bloomberg Billionaires Index.

Tỷ phú Gautam Adani trở thành người giàu nhất châu Á trong năm 2022. (Ảnh: Bloomberg).

Cũng theo Bloomberg Billionaires Index, tính tới thời điểm hiện tại, tức ngày 28/12, Gautam Adani cũng chỉ là tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2022 trong số 500 người được chỉ số này theo dõi khi đã “bỏ túi” 40 tỷ USD.

Vậy làm thế nào mà một doanh nhân ở thế hệ đầu, người bắt đầu công việc kinh doanh kim cương ở Mumbai, Ấn Độ vào những năm 1980, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy trong một năm?

Tỷ phú Gautam Adani, 60 tuổi, đã bỏ dở việc học đại học để thử vận ​​may trong ngành kim cương của Mumbai vào đầu những năm 1980 trước khi chuyển sang lĩnh vực than và cảng. Tập đoàn của ông kể từ đó đã mở rộng sang mọi lĩnh vực, từ sân bay đến trung tâm dữ liệu, xi măng, phương tiện truyền thông và năng lượng xanh, tập trung vào các lĩnh vực mà Thủ tướng Narendra Modi cho là quan trọng để đáp ứng các mục tiêu kinh tế dài hạn của Ấn Độ.

Trong năm 2022, Bloomberg nhận định rằng tỷ phú Gautam Adani đã hưởng lợi từ việc Ấn Độ thiếu nhiên liệu, dẫn tới việc phải nhập khẩu than đá, qua đó kéo giá than đá lên mức cao kỷ lục. Chỉ tính riêng trong tháng 6, thị phần Adani Enterprises trong kim ngạch nhập khẩu than của Ấn Độ tăng gấp đôi so với năm ngoái, đồng thời hoạt động khai thác của doanh nghiệp này cũng tăng gần 60% tính tới hết tháng 3.

Bên cạnh đó, Bloomberg cho biết Gautam Adani cũng là một trong những nhà đầu tư hoạt động tích cực nhất trong năm 2022. Một số thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) thành công trong năm nay, chẳng hạn như mua lại các đơn vị thuộc công ty vật liệu xây dựng Holcim (Thụy Sĩ), cảng biển tại Israel cũng như đài truyền hình NDTV càng giúp củng cố vị thế cũng như giá trị khối tài sản ròng của ông.

Thực tế, trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đối mặt với áp lực từ lạm phát và tăng lãi suất, giá cổ phiếu các công ty thuộc hệ sinh thái của Adani Group cũng không tránh khỏi tình trạng bán tháo như cổ phiếu các công ty công nghệ, nhưng nhìn chung, thị giá cổ phiếu của các công ty này vẫn tăng so với đầu năm, giúp giá trị khối tài sản ròng của Gautam Adani tăng nhanh.

Trong khi đó, theo tạp chí Forbes, tỷ phú Adani cũng là người kiếm được nhiều tiền nhất trong năm 2022. Một phần lý do dẫn tới điều này là nhờ vào việc giá cổ phiếu Adani Enterprises đã tăng 57% trọng năm khi công ty tiếp tục mở rộng quy mô. Trước đó, năm 2021, giá trị khối tài sản ròng của tỷ phú Adani cũng tăng hơn 52 tỷ USD, chỉ đứng sau Elon Musk trong danh sách những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất.

Anh Nguyễn

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.