|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhóm tỷ phú giàu nhất hành tinh mất gần 2.000 tỷ USD trong năm 2022

06:00 | 22/12/2022
Chia sẻ
Các vấn đề như dịch COVID-19 tại Trung Quốc, xung đột tại Ukraine hay áp lực từ lạm phát đã khiến giá trị khối tài sản ròng của các tỷ phú giàu nhất thế giới "bốc hơi" gần 2.000 tỷ USD trong năm nay.

Năm 2022 thực sự là một cột mốc đáng quên của nhiều tỷ phú giàu nhất hành tinh. Sau khi chứng kiến giá trị khối tài sản ròng tăng chóng mặt trong năm 2020 và 2021, những người giàu nhất hành tinh đã chứng kiến giá trị khối tài sản ròng của họ giảm mạnh khi thị trường chứng khoán lao dốc, xung đột tại Ukraine và lạm phát gia tăng.

Theo ước tính của tạp chí Forbes, các tỷ phú trên toàn cầu đã mất hơn 1.900 tỷ USD vào năm 2022, khi tổng giá trị tài sản ròng của họ giảm từ 13.800 tỷ USD hồi đầu năm xuống còn 11.900 tỷ USD vào ngày 9/12.  

Số lượng tỷ phú cũng giảm, từ 2.671 người hồi đầu năm xuống còn 2.523 người, theo công cụ theo dõi thời gian thực của Forbes. Lý do dẫn tới điều này là vì những tỷ phú nổi tiếng như Sam Bankman-Fried, Kanye West và người sáng lập Rivian, RJ Scaringe, đã tụt hạng và không còn nằm trong danh sách tỷ phú.

Trong số những tỷ phú giàu nhất hành tinh, không có nhóm tỷ phú nào chịu thiệt hại nặng nề hơn khoảng 300 tỷ phú công nghệ, những người đã chứng kiến giá trị khối tài sản ròng của họ giảm hơn 1.000 tỷ USD vào năm nay.

Các tỷ phú giàu nhất hành tinh đã trải qua một năm khó khăn. (Ảnh: Forbes).

Sau một vài năm lĩnh vực công nghệ chứng kiến sự bùng nổ, mọi thứ đã lao dốc và đưa các tỷ phú này trở lại mặt đất. Các công ty công nghệ hàng đầu đang cắt giảm chi phí, sa thải nhân sự và ngừng IPO.

Giá cổ phiếu của gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon đã giảm gần 50%, khiến giá trị khối tài sản ròng của người sáng lập Jeff Bezos giảm hơn 80 tỷ USD trong năm nay. Giá cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, cũng giảm 36%, lấy đi hơn 40 tỷ USD mỗi người từ khối tài sản ròng của những nhà đồng sáng lập Larry Page và Sergey Brin.

Giá cổ phiếu Microsoft đã giảm 27% tính đến ngày 9/12, khiến giá trị khối tài sản ròng của hai cựu CEO công ty là Bill Gates và Steve Ballmer đều giảm. Tỷ phú Mark Zuckerberg, người được tạp chí Forbes phân loại là tỷ phú trong ngành truyền thông & giải trí, cũng chứng kiến giá trị khối tài sản ròng giảm 78 tỷ USD trong năm nay, do giá cổ phiếu của Meta (công ty mẹ Facebook) đã giảm 66% từ đầu năm.

Cho đến nay, người mất nhiều tiền nhất năm 2022 là tỷ phú Elon Musk do giá cổ phiếu hãng xe điện Tesla giảm đáng kể. Elon Musk đã được các nhà đầu tư nhắc nhở về thực tế đó. Các nhà đầu tư của Tesla lo ngại rằng Elon Musk đang tiêu tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc cho Twitter.

Tỷ phú Elon Musk đã mất hơn 115 tỷ USD trong khối tài sản ròng của mình kể từ đầu năm 2022, theo tính toán của Forbes. Ông bắt đầu năm nay với tư cách là người giàu nhất hành tinh khi sở hữu khối tài sản ròng có giá trị khổng lồ, hơn khoảng 70 tỷ USD so với người giàu nhất hành tinh hiện tại, tỷ phú Bernard Arnault & Gia đình.

 

Tính tới ngày 9/12, tỷ phú Elon Musk là người mất nhiều tiền nhất năm 2022. (Ảnh: The Star).

Các tỷ phú Mỹ là những người mất nhiều tiền nhất trong năm nay. Theo Forbes, tổng giá trị khối tài sản ròng của những tỷ phú Mỹ trong năm nay đã giảm khoảng 660 tỷ USD.

Ngoài những khoản lỗ nặng nề mà Elon Musk và các tỷ phú công nghệ của quốc gia này phải gánh chịu, các doanh nhân Mỹ khác như đồng sáng lập Nike Phil Knight (giảm 18,3 tỷ USD), ông chủ cũ của Estee Lauder, Leonard Lauder (giảm 9,8 tỷ USD) và người sáng lập Rocket Mortgage, Dan Gilbert (giảm 8,1 USD) cũng là những người mất nhiều tiền trong năm nay.

Trung Quốc, quốc gia đã phải đối mặt với những thách thức mà đại dịch COVID-19 gây ra, cũng không khá hơn Mỹ là bao. Các tỷ phú Trung Quốc đã chứng kiến tổng giá trị khối tài sản ròng giảm 620 tỷ USD trong năm nay.

Trong đó, những người mất nhiều tiền nhất bao gồm Jack Ma, người đồng sáng lập Alibaba (giảm 13,1 tỷ USD), người được cho là đang sống ở Nhật Bản và nhà thừa kế tập đoàn bất động sản Country Garden Yang Huiyan (giảm 11,6 tỷ USD) cũng như ông trùm nước đóng chai Zhong Shanshan (giảm 11,3 tỷ USD).

Trong khi đó, cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục ảnh hưởng đến những người giàu nhất nước Nga, những người đã bị trừng phạt, dẫn đến việc tổng giá trị khối tài sản ròng của các tỷ phú Nga ước tính giảm 150 tỷ USD trong năm nay.

Tuy nhiên, không phải tất cả các thông tin đều mang tính tiêu cực. Các tỷ phú mới đã xuất hiện, bao gồm ông trùm đầu tư và thể thao Todd Boehly cùng nhà thiết kế Tom Ford.

Năm 2022 cũng là một năm đáng nhớ đối với nhà sáng lập Pinduoduo, nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc, Colin Zheng Huang. Đáng nói, năm 2021, Colin Zheng Huang chính là một trong những tỷ phú mất nhiều tiền nhất thế giới, song bước vào năm 2022, ông lại trở thành một trong những tỷ phú kiếm nhiều tiền nhất thế giới khi “bỏ túi” 11,1 tỷ USD vào khối tài sản ròng tính đến ngày 9/12. Ngoài ra, một số tỷ phú khác như Gautam Adani hay Low Tuck Kwong cũng đã kiếm được hàng chục tỷ USD trong năm 2022.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đăng ký ngay để nhận ưu đãi vé Early Bird, giảm hơn 30%!

Anh Nguyễn

Cập nhật KQKD quý III ngày 22/10: Lộ diện thêm nhiều khoản lãi nghìn tỷ
Mùa báo cáo tài chính quý III ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khi bất động sản xuất hiện các khoản lãi đột biến, nhóm năng lượng có những điểm sáng về lợi nhuận, trong khi chứng khoán ghi nhận quý kinh doanh ảm đạm.