|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Elon Musk quay trở lại vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới

08:14 | 11/12/2022
Chia sẻ
Chưa tới một ngày sau khi bị tỷ phú Bernard Arnault & Gia đình vượt qua trên bảng xếp hạng, tỷ phú Elon Musk đã nhanh chóng trở lại vị trí người giàu nhất hành tinh nhờ "bỏ túi" thêm 5 tỷ USD.

Giám đốc Tesla, tỷ phú Elon Musk, đã “bỏ túi” thêm 5 tỷ USD vào giá trị khối tài sản của mình kể từ khi thị trường chứng khoán đóng Mỹ đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/12, tính đến buổi trưa phiên giao dịch ngày 9/11 theo giờ ET, nhờ giá cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện Tesla tăng 5% trong bối cảnh thị trường đi ngang.

Theo tạp chí Forbes, chừng đó là đủ để giúp tỷ phú người Nam Phi giành lại danh hiệu người giàu nhất thế giới từ tay tỷ phú Bernard Arnault & Gia đình. Tính tới cùng thời điểm, tỷ phú Elon Musk sở hữu khối tài sản ròng có giá trị ước tính khoảng 190 tỷ USD, nhiều hơn 3 tỷ USD so với tỷ phú Benard Arnault & Gia đình, người đã vượt qua CEO Tesla để trở thành tỷ phú giàu nhất hành tinh vào ngày 8/12.

Tính tới thời điểm hiện tại, tức sáng 11/12, theo giờ Việt Nam, tỷ phú Elon Musk vẫn giữ được vị trí tỷ phú giàu nhất hành tinh khi sở hữu khối tài sản ròng trị giá 188,7 tỷ USD, nhiều hơn người đứng thứ hai là Benard Arnault & Gia đình, người sở hữu khối tài sản ròng trị giá 187,2 tỷ USD và bỏ xa người xếp thứ ba là tỷ phú châu Á Gautam Adani, người đang nắm giữ khối tài sản ròng giá trị ước tính 133,9 tỷ USD.

Tỷ phú Elon Musk quay trở lại ngôi vị người giàu nhất thế giới. (Ảnh: Forbes).

Trước đó, theo dữ liệu từ tạp chí Forbes, tỷ phú Benard Arnault & Gia đình đã có hai lần vượt qua Elon Musk trong phiên giao dịch ngày 7/12, nhưng vào thời điểm thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa trong phiên giao dịch cùng ngày, Elon Musk đã giành lại vị trí dẫn đầu, với giá trị khối tài sản ròng vào lúc đó ước tính là khoảng 185,4 tỷ USD, nhiều hơn Arnault & Gia đình 700 triệu USD.

Tới phiên giao dịch ngày 8/12, tỷ phú người Pháp, nhà điều hành đế chế xa xỉ LVMH, đơn vị sở hữu hàng loạt thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton, Bulgari,… tiếp tục vượt qua Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh ở thời điểm đầu phiên giao dịch buổi sáng, sở hữu khối tài sản ròng trị giá ước tính 186,2 tỷ USD.

Điều này xảy ra sau khi các nhà đầu tư phản ứng tiêu cực với báo cáo rằng Elon Musk có thể thay thế một số khoản nợ của Twitter bằng khoản vay ký quỹ cá nhân được hỗ trợ bởi cổ phiếu Tesla. Kết phiên giao dịch cùng ngày, Elon Musk nắm giữ khối tài sản ròng trị giá ước tính 185 tỷ USD.

Nhà phân tích Garrett Nelson của CFRA cho biết: “Giá cổ phiếu Tesla đang phục hồi sau một tuần khó khăn đối với thị trường chứng khoán, được thúc đẩy bởi niềm tin của người tiêu dùng tốt hơn mong đợi của các chuyên gia và sự rõ ràng hơn xung quanh các báo cáo mâu thuẫn vào đầu tuần liên quan đến kế hoạch cắt giảm sản lượng tại nhà máy ở Thượng Hải trong tháng này”.

Giá cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 50% trong năm nay, với phần lớn sự sụt giảm đó xảy ra kể từ khi Elon Musk công bố gói thầu mua lại công ty truyền thông mạng xã hội Twitter trị giá 44 tỷ USD vào giữa tháng Tư. Các nhà đầu tư cũng có thể cảm nhận rằng giá cổ phiếu Tesla gần như chạm đáy khi giá cổ phiếu Tesla đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/12 chỉ lớn hơn 8 USD so với mức thấp nhất trong 52 tuần qua.

Theo David Trainer, Giám đốc điều hành của công ty nghiên cứu chứng khóa New Constructs, đó có thể là một sai lầm. Ông nói: “Giá cổ phiếu của Tesla vẫn được định giá quá cao và sự gia tăng của nó trong vài năm qua cho thấy nhiều nhà đầu tư chỉ đơn giản là theo đuổi những cổ phiếu nóng có mô hình kinh doanh cơ bản kém. Khi chúng ta chứng kiến những ngày mà cổ phiếu của Tesla tăng giá, điều đó chỉ cho thấy các nhà đầu tư đã không thực hiện thẩm định một cách kỹ lưỡng và không quan tâm đến việc phân bổ vốn thông minh của bản thân”.

Bất kể những nhận định đó của ông David Trainer có đúng hay không, những gì diễn ra trong phiên giao dịch ngày 9/12 của cổ phiếu Tesla cũng đủ để đưa Elon Musk trở lại ngôi vị tỷ phú giàu nhất hành tinh.

Ông chủ LVMH là người đe dọa vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới của Elon Musk. (Ảnh: Forbes).

Trong khi đó, theo dữ liệu từ Bloomberg Billionaires Index, CEO Tesla và SpaceX vẫn giữ vững được vị trí người giàu nhất thế giới khi sở hữu khối tài sản ròng trị giá 175 tỷ USD, hơn 8 tỷ USD so với người đứng thứ hai là tỷ phú Bernard Arnault. Dù vậy, kể từ đầu năm 2022, Elon Musk cũng là người mất nhiều tiền nhất trong danh sách 500 tỷ phú giàu nhất thế giới được Bloomberg Billionaires Index theo dõi khi ông đã mất tới hơn 95 tỷ USD.

Theo tạp chí Forbes, những động thái gần đây chỉ ra rằng Elon Musk và Tesla có thể sẽ đối mặt với một tương lai bất ổn hơn khi vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới của ông đã bị lung lay dù từng có thời điểm nắm giữ khối tài sản ròng trị giá hơn 300 tỷ USD.

Anh Nguyễn

Liệu hệ thống KRX có lỡ hẹn với mốc ngày 2/5?
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đưa ý kiến về hệ thống công nghệ thông tin thuộc dự án đầu tư xây dựng Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (hay còn gọi là hệ thống KRX) trước thời điểm dự kiến chính thức vận hành 2/5 theo như kế hoạch đưa ra trước đó.