|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Profile khủng dàn lãnh đạo tại kỳ lân MoMo: Đều học trường top đầu, từng điều hành ví điện tử lớn nhất Philippines

15:05 | 22/12/2021
Chia sẻ
Mức định giá của MoMo đã vượt 2 tỷ USD sau vòng gọi vốn thứ 5 (Series E), qua đó đưa doanh nghiệp trở thành kỳ lân tiếp theo của Việt Nam.

Ngày 21/12, MoMo công bố hoàn thành vòng gọi vốn thứ 5 (Series E). Công ty đã nhận số tiền đầu tư trị giá khoảng 200 triệu USD từ các nhà đầu tư toàn cầu bao gồm Mizuho, Ward Ferry, Goodwater Capital và Kora Management.

Vòng gọi vốn lần này được dẫn dắt bởi Mizuho – Ngân hàng toàn cầu Nhật Bản. Trả lời phỏng vấn Bloomberg, Founder Nguyễn Mạnh Tường cho biết khoản đầu tư mới nhất mang lại cho công ty mức định giá hơn 2 tỷ USD. Như vậy, MoMo đã trở thành kỳ lân tiếp theo của Việt Nam.

Góp công không nhỏ vào hành trình đưa MoMo trở thành kỳ lân tiếp theo của Việt Nam chính là đội ngũ lãnh đạo hiện tại của doanh nghiệp, đứng đầu là Chủ tịch Anthony Thomas. 

Dưới đây là chân dung dàn lãnh đạo dẫn dắt ví điện tử hàng đầu Việt Nam trở thành kỳ lân:

Ông Anthony Thomas

Chức vụ: Chủ tịch

Ông Anthony Thomas rời vị trí CEO Gcash, ví điện tử lớn nhất Philippines sau 5 năm gắn bó để gia nhập ví MoMo từ tháng 4/2020. Trước đó, ông từng giữ chức vụ COO tại Mynt, một chi nhánh của Globe Telecom, một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn cũng tại Philippines. Ông tốt nghiệp chuyên ngành toán học tại St Stephen's College và theo học tại trường Kinh Doanh danh giá IIM Ahmedabad – là trường kinh doanh số 1 tại Ấn Độ.

Dàn lãnh đạo 'khủng' của kỳ lân MoMo: Đều tốt nghiệp trường top đầu, từng điều hành ví điện tử lớn nhất Philippines - Ảnh 1.

Ông Anthony Thomas, Chủ tịch MoMo. (Ảnh: TechSignin).

Đồng thời, ông cũng là chuyên gia trong lĩnh vực Fintech, có 22 năm kinh nghiệm về ngành tài chính ngân hàng. Ngoài ra, ông Anthony Thomas đã có 17 năm làm việc và đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng cho Citibank's Global Consumer Group tại nhiều quốc gia, bao gồm Ấn Độ, châu Mỹ, Hàn Quốc và Philippines.

Việc lựa chọn những CEO gốc Ấn Độ đang trở thành xu hướng toàn cầu khi các doanh nghiệp công nghệ đầu ngành hiện nay đều đang được dẫn dắt bởi các lãnh đạo người Ấn Độ, ví dụ như Google (ông Sundar Pichai), Microsoft (ông Satya Nadella), Mastercard (ông Ajaypal Singh Banga) hay IBM (ông Arvind Krishna)…

Ông Phạm Thành Đức

Chức vụ: Tổng giám đốc

Tổng giám đốc MoMo Phạm Thành Đức tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực như viễn thông, bán lẻ, thương mại điện tử, thanh toán trên điện thoại,… 

Ngoài ra, ông cũng từng giữ chức vụ quản lý cấp cao tại tập đoàn FPT. Ông cũng được vinh danh trong top 40 cá nhân có đóng góp lớn cho ngành thương mại điện tử khu vực Đông Nam Á.

Ông Đức gia nhập MoMo từ năm 2013. Trải qua 8 năm làm việc, ông đã có những đóng góp lớn trong quá trình đưa MoMo trở thành kỳ lân tiếp theo, ví dụ như gọi vốn thành công từ các tổ chức lớn trên thế giới gồm Standard Chartered, Goldman Sachs, Warburg Pincus hay mới nhất là Mizuho.

Dàn lãnh đạo 'khủng' của kỳ lân MoMo: Đều tốt nghiệp trường top đầu, từng điều hành ví điện tử lớn nhất Philippines - Ảnh 2.

Ông Phạm Thành Đức giữ chức Tổng giám đốc MoMo. (Ảnh: Vir).

Ông Nguyễn Mạnh Tường

Chủ tịch: Đồng sáng lập, Phó chủ tịch và Đồng Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Mạnh Tường tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội, sở hữu bằng thạc sĩ khoa học máy tính tại Đại học Buffalo, New York, Mỹ và tốt nghiệp MBA tại Đại học Chicago Booth School of Business.

Trước khi đến với các ứng dụng trên smartphone, ban lãnh đạo từng tập trung vào phát triển dịch vụ trên simcard điện thoại. Ông Mạnh Tường cùng ông Nguyễn Bá Diệp, Phó chủ tịch MoMo từng lang thang ở nhiều nước châu Phi để học hỏi mô hình này vào năm 2010. Khi đó, ở châu Phi, mô hình này đang rất phát triển. Tuy nhiên, chuyện phát triển simcard sau đó phải "hy sinh" vì nhiều nguyên nhân.

Ông Tường có trải nghiệm thực tế ở những thị trường nơi mà thanh toán không tiền mặt phổ biến, từ đó bắt đầu manh nha ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh công nghệ di động. Tại MoMo, ông đóng vai trò linh hồn chiến lược, phát triển kinh doanh và công nghệ sản phẩm.

Dàn lãnh đạo 'khủng' của kỳ lân MoMo: Đều tốt nghiệp trường top đầu, từng điều hành ví điện tử lớn nhất Philippines - Ảnh 3.

Nhà đồng sáng lập Nguyễn Mạnh Tường. (Ảnh: MoMo).

Ông Nguyễn Bá Diệp

Chức vụ: Đồng sáng lập và Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Bá Diệp tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa TP HCM, sở hữu tấm bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại đại học Curtin (Australia). Ông Diệp có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ và Fintech, đồng thời là thành viên chủ chốt trong đội ngũ lãnh đạo MoMo. 

Hiện ông Diệp chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến mặt pháp lý và phát triển kinh doanh. Ngoài ra, ông cũng là người giữ vai trò xử lý, điều tiết các mối quan hệ với chính phủ. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Bá Diệp cũng là thành viên sáng lập kiêm Phó chủ tịch Câu lạc bộ Fintech Việt Nam và là Phó Chủ Tịch của Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam – TP.HCM (VNISA).

Dàn lãnh đạo 'khủng' của kỳ lân MoMo: Đều tốt nghiệp trường top đầu, từng điều hành ví điện tử lớn nhất Philippines - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Phó Chủ tịch MoMo. (Ảnh: MoMo).

Quốc Anh