Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: VPB (VPBank), PNJ (Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận), VIX (Chứng khoán VIX) và BSI (Chứng khoán BIDV).
Lãnh đạo PNJ đã từng chia sẻ thời gian phát hành riêng lẻ sẽ bị lùi sang quý I/2022 so với thời điểm dự kiến ban đầu là quý IV/2021, do tác động từ giãn cách xã hội trong quý III và một số điều chỉnh về luật từ Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước.
Chứng khoán MayBank Kim Eng cho rằng ngành bán lẻ sẽ được dẫn dắt bởi ba câu chuyện chính, gồm: kỳ vọng nền kinh tế 2022 phục hồi; tiềm năng tăng trưởng đối với các doanh nghiệp bán lẻ hiện đại, đặc biệt là phân khúc tạp hoá và khả năng định giá lại nhờ các thương vụ bán vốn, M&A.
Ảnh hưởng của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ 4 đã tác động mạnh tới kết quả kinh doanh của PNJ trong quý III, công ty mới chỉ đạt được 68,1% mục tiêu lợi nhuận năm sau 11 tháng.
Đánh giá nhu cầu sẽ khó phục hồi trong ngắn hạn nhưng ban lãnh đạo PNJ sẽ không thay đổi kế hoạch tài chính năm 2021 dù lợi nhuận sau thuế 9 tháng mới đạt 47% kế hoạch cả năm.
Giãn cách xã hội nghiêm ngặt ở đợt dịch lần thứ 4 đã khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp sản xuất, bán lẻ, vật liệu xây dựng, vận tải, du lịch,... bị ảnh hưởng nặng nề, thậm chí thua lỗ trong quý III.
PNJ cho biết trong hai tuần đầu tháng 10, 94% số lượng cửa hàng toàn quốc quay trở lại kinh doanh, khu vực trọng điểm là TP HCM cũng mở lại 93% số cửa hàng.
80% số cửa hàng phải tạm đóng cửa vì dịch COVID-19 khiến PNJ lỗ 78 tỷ đồng trong tháng 8. Chứng khoán Bản Việt nhận định đây chỉ là khó khăn trong ngắn hạn khi hoạt động kinh doanh của PNJ sẽ chạm đáy trong quý III và bắt đầu phục hồi vào quý IV.
Kế hoạch di dời hơn 860.000 người khỏi khu vực nội đô Hà Nội trong hai thập kỷ tới được xem là bước đi mang tính cấu trúc nhằm giảm tải hạ tầng và tái thiết không gian đô thị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, tác động của chính sách này lên thị trường bất động sản sẽ không diễn ra theo kịch bản giá giảm như nhiều người kỳ vọng, đặc biệt tại khu vực vùng ven.