|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phong toả một chung cư tại 87 Lĩnh Nam, tạm dừng hoạt động loạt cửa hàng trên cùng con phố vì có ca nhiễm COVID-19

15:11 | 18/07/2021
Chia sẻ
5 cơ sở kinh doanh trên phố Lĩnh Nam đã bị phong toả để thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 do có liên quan đến ca nhiễm SAR-CoV-2 tại chung cư 87 Lĩnh Nam.
Phong toả, tạm dừng hoạt động loạt cửa hàng trên phố Lĩnh Nam vì có ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 1.

Một số cửa hàng trên phố Lĩnh Nam tạm dừng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh do liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19. (Ảnh: Hà Nội mới).

Theo thông báo của UBND phường Mai Động, sáng 18/7 sau khi nhận được thông tin về hai ca dương tính với COVID-19 cư trú tại chung cư N03 số 87 Lĩnh Nam, trạm ý tế phường đã tiến hành khẩn trương truy vết xác định các trường hợp F1, F2 liên quan.

Cụ thể, ca nhiễm N.Q.A (sinh năm 1981) kinh doanh cửa hàng Ngan Vịt 79 , Lĩnh Nam. Do Do đó, UBND phường đã phong toả, tạm dừng mọi hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các hộ sản xuất kinh doanh xung quanh gồm cửa hàng Monkey Kids số 77, Ngan Vịt số 79; Nhà thuốc 3 tốt số 81; Phòng khám chuyên khoa răng miện hàm mặt số 83 và cửa hành sửa chữa xe máy Thành Phát, 85 Lĩnh Nam.

Đồng thời yêu cầu các nhân viên, người bán hàng, người lao động tại 5 cửa hàng trên khai báo ý tế, tự cách ly, theo dõi sức khoẻ và báo ngay với cơ quan y tế nếu có các biểu hiện ho, sốt, khó thở,...

Toàn bộ người dân, nhân viên hiện đang sinh sống tại các số nhà từ số 77 đến số 95 Lĩnh Nam được yêu cầu không rời khỏi nhà kể từ 6h30 ngày 18/7 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, như đã đưa tin, sáng 18/7, UBND phường Mai Động thông báo về hai ca nghi nhiễm (dương tính lần 1) là bệnh nhân N.Q.A (sinh năm 1981) và con gái sinh năm 2014 sống tại phòng 2203, toà nhà N03 chung cư 87 Lĩnh Nam, hiện đang cách ly y tế tại Khu nhà ở cho học sinh sinh viên Pháp Vân, Tứ Hiệp.

UBND phường yêu cầu toàn thể cư dân hiện đang sinh sống tại toà N03 không rời khỏi toà nhà kể từ 6h30 ngày 18/7 cho đến khi có thông báo mới. Riêng cư dân tầng 22 ở tại trong nhà không rời khỏi tầng để đợi lấy mẫu xét nghiệm.

Phong toả một chung cư tại 87 Lĩnh Nam, tạm dừng hoạt động loạt cửa hàng trên cùng con phố vì có ca nhiễm COVID-19 - Ảnh 2.

Phong toả Chung cư N03 số 87 Lĩnh Nam. (Ảnh: Hà nội mới).

Hai ca nhiễm này hiện chưa được Sở Y tế Hà Nội công bố. Kể từ sáng nay, theo thông báo từ Sở Y tế, Hà Nội đã ghi nhận thêm 30 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc từ 29/4 lên 420 trường hợp. Trong đó số ca ghi nhận ngoài cộng đồng là 239, số ca mắc là đối tượng đã được cách ly là 181. 

Tính riêng từ ngày 5/7 đến nay, toàn thành phố ghi nhận 160 ca, đáng chú ý là 5 ổ dịch mới phát sinh trong ngày 16-18/7 đã có 53 bệnh nhân dương tính. 

Cụ thể là chùm ca bệnh liên quan đến chung cư Sunshine là 30 trường hợp; Tân Mai – Hoàng Mai: 07 trường hợp; 132 Bùi Thị Xuân: 11 trường hợp; Liên quan đến Bắc Ninh: 03 trường hợp và ổ dịch mới xuất hiện tại B6 Trại Găng, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng là 02 trường hợp.

Diệp Bình

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.