Phố Wall lại rơi vào cảnh mù mờ dữ liệu, phải lục tìm manh mối từ báo cáo tư nhân
Một hội chợ việc làm ở thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ. (Ảnh: Bloomberg).
Các nhà quan sát Phố Wall đang phải dựa vào loạt dữ liệu phi chính thức để phán đoán tình hình kinh tế. Đợt đóng cửa một phần của chính phủ Mỹ - kết thúc vào ngày 3/2 - buộc Cục Thống kê Lao động (BLS) phải lùi lịch công bố báo cáo việc làm tháng 1 từ ngày 6/2 sang 11/2. Dữ liệu lạm phát tháng 1, vốn dự kiến công bố vào ngày 11/2, sẽ bị hoãn sang ngày 13/2.
Trong thời gian thiếu vắng số liệu chính thức, phần đông nhà đầu tư sẽ phải xem xét loạt khảo sát, bộ dữ liệu và chỉ báo từ những nguồn tư nhân. Dữ liệu đáng chú ý đầu tiên là báo cáo việc làm hàng tháng từ công ty phân tích ADP.
Báo cáo này được công bố vào sáng 4/2, cho thấy nền kinh tế chỉ tạo ra thêm 22.000 việc làm trong khu vực tư nhân trong tháng 1. Ngoài ra, ADP cũng điều chỉnh giảm đáng kể ước tính về việc làm cho năm 2024 và 2025.
Những nguồn dữ liệu đáng chú ý khác bao gồm báo cáo việc làm từ công ty dữ liệu lực lượng lao động Revelio Labs, số vị trí trống trên trang web tuyển dụng Indeed, thống kê việc làm tại những doanh nghiệp nhỏ từ công ty dịch vụ tính lương Paychex.
Tầm quan trọng của dữ liệu tư nhân đang gia tăng. Khi chính phủ Mỹ đóng cửa 6 tuần vào mùa thu năm ngoái, gần như toàn bộ dữ liệu chính thức - từ tỷ lệ thất nghiệp đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - đều bị trì hoãn. Trong bối cảnh đó, dữ liệu từ khu vực tư nhân là nguồn thông tin duy nhất mà Phố Wall có thể tiếp cận.
Ngay cả khi dữ liệu chính phủ được công bố đầy đủ, số liệu tư nhân vẫn có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu sâu hơn về cách nền kinh tế vận hành.
Ông Jed Kolko, thành viên cấp cao tại Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, cho biết nhờ kỹ thuật số, ngày nay các doanh nghiệp thu thập được nhiều dữ liệu hơn hẳn so với trước đây.
Ví dụ, gần đây các nhà kinh tế Erik Brynjolfsson, Bharat Chandar và Ruyu Chen đã dùng số liệu chi tiết về độ tuổi và nghề nghiệp từ ADP để nghiên cứu ảnh hưởng của AI đến thị trường lao động.
Tuy nhiên, Phố Wall chủ yếu dùng dữ liệu tư nhân để dự đoán số liệu chính thức, chứ không phải làm lựa chọn thay thế hoàn toàn. Số liệu của chính phủ toàn diện và minh bạch hơn, tờ Wall Street Journal (WSJ) cho hay.
Để tạo lập báo cáo việc làm, BLS khảo sát hơn 600.000 nơi làm việc trong một mẫu được chọn lọc và cấu trúc kỹ lưỡng.
Các ước tính của BLS còn được điều chỉnh định kỳ để theo sát toàn bộ lực lượng lao động, bằng cách sử dụng hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp. Không một cuộc khảo sát tư nhân nào có thể sánh được với hoạt động của BLS.
Ngoài ra, giới chuyên gia còn lo ngại các nhà cung cấp dữ liệu tư nhân có thể ngừng phát hành báo cáo, phá sản hay thậm chí là thao túng dữ liệu.
Sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Viện JPMorganChase đã tổng hợp dữ liệu khách hàng để theo dõi chi tiêu của người tiêu dùng theo từng danh mục và khu vực khác nhau. Tuy nhiên, khi nền kinh tế phục hồi, họ đã ngừng công bố các số liệu chi tiết.
Theo ông Christopher Wheat, Giám đốc Viện JPMorganChase, báo cáo này không còn mang lại nhiều lợi ích kinh doanh khi tình hình kinh tế ổn định trở lại và không còn biến động nhiều như trước.