|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Phố đi bộ Hồ Gươm hoạt động trở lại từ 12/3

09:45 | 09/03/2021
Chia sẻ
Phố đi bộ Hồ Gươm chính thức được hoạt động trở lại từ 12/3, chùa Hương dự kiến mở cửa đón khách từ 13/3.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, tại cuộc họp BCĐ phòng, chống COVID-19 TP Hà Nội chiều 8/3, quận Hoàn Kiếm đề nghị TP cho phép quận chuẩn bị các điều kiện để mở trở lại phố đi bộ hoạt động từ thứ 6 (ngày 12/3).

Với đề nghị này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã thống nhất mở trở lại phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm từ ngày 12/3 với yêu cầu thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19 và siết chặt kiểm tra các vi phạm.

Phố đi bộ Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ 12/3 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Gia Huy).

Cho phép các di tích mở cửa trở lại hoạt động bình thường

Trong cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Vân Anh cho biết Sở đã có các đoàn đi kiểm tra phòng, chống dịch tại các di tích, đặc biệt là các quận, huyện có di tích lớn. Qua kiểm tra cho thấy hiện các di tích đã triển khai các biện pháp theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Theo bà Vân Anh, trong sáng 8/3 khi được mở cửa hoạt động trở lại, các di tích đón số lượng khách không đông, cụ thể di tích Văn Miếu- Quốc Tử Giám đón 45 khách, Phủ Tây Hồ đón 100 khách, di tích Hỏa Lò đón 45 khách và đền Ngọc Sơn đón khoảng trên 70 khách.

Theo lãnh đạo thị xã Sơn Tây, sáng 8/3 một số di tích trên địa bàn đã mở cửa trở lại bình thường. Tuy nhiên thị xã yêu cầu tại các di tích khi mở cửa phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang bị khử khuẩn, bảo đảm các điều kiện phòng chống dịch. Còn tại khu di tích lịch sử Đền Sóc, huyện Sóc Sơn, công tác chống dịch đã được chuẩn bị đầy đủ, tuy nhiên, do thời điểm ngày hội đầu Xuân đã qua nên số lượng du khách đến đây hiện không nhiều.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết TP đã giao các địa phương chủ động mở cửa lại các di tích với tinh thần tạo điều kiện tốt nhất để các di tích trở lại hoạt động đón khách bình thường trong điều kiện vẫn phòng chống dịch.

Huyện Mỹ Đức cho biết, ngày 5/3, huyện đã làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế và các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng đón khách tham quan đến Di tích chùa Hương. Theo đó, yêu cầu du khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K; các phương tiện (thuyền, cáp treo) đảm bảo vệ sinh và giãn cách; các quán ăn có vách ngăn và khuyến khích du khách ăn theo suất; bố trí lực lượng hướng dẫn.

Huyện Mỹ Đức dự kiến mở cửa đón khách di tích chùa Hương vào ngày 13/3 tức mùng 2/2 âm lịch. Về dự kiến này của huyện, Phó Chủ tịch UBND TP nêu trong trường hợp Ban Quản lý di tích chùa Hương đã sẵn sàng các điều kiện phòng dịch thì lãnh đạo địa phương có thể chủ động mở cửa di tích sớm hơn vài ngày để giãn bớt số lượng khách đến chùa Hương tập trung vào cuối tuần.

Như Ý