|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Philippines muốn nhập khẩu 203.000 tấn gạo từ các doanh nghiệp nhà nước

07:52 | 09/11/2018
Chia sẻ
Hôm 8/11, các thương nhân châu Âu cho biết, Cơ quan lương thực quốc gia Philippines (NFA) đã mở một phiên đấu thầu quốc tế mới cho các công ty nhà nước chỉ để mua 203.000 tấn gạo.

Theo đó, phiên đấu thầu 203.000 tấn gạo mới tìm kiếm gạo trắng hạt dài 25% tấm, với số gạo này dự kiến được chuyển đến vào tháng 12.

Phiên đấu thầu mới tiếp tục ghi nhận sự gia tăng gần đây trong hoạt động thu mua gạo của Philippines.

Hôm 9/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bãi bỏ các hạn chế nhập khẩu gạo 20 năm tuổi để giải quyết sự leo thang của giá cả bằng cách tăng nguồn cung trong nước. Giá gạo tăng đã khiến lạm phát trong nước đi lên.

Ngày 1/11, chính quyền Philippines cũng đã mở một đấu thầu riêng cho cả công ty tư nhân và nhà nước để mua tới 500.000 tấn gạo, kết thúc vào ngày 20/11.

philippines muon nhap khau 203000 tan gao tu cac cong ty quoc doanh
Ảnh: businessmirror.com.ph.

Các thương nhân cho biết giá chào thầu cho phiên đấu thầu mới để nhập khẩu 203.000 tấn sẽ được đệ trình trong ngày 13 - 14/11.

“Ngày chính xác vẫn chưa rõ ràng”, một thương nhân cho biết.

Phiên đấu thầu được mở trước đó cho các công ty nhà nước kết thúc trong thất bại khi Việt Nam và Thái Lan từ chối đưa ra giá chào thầu.

Khoảng 50.000 tấn dự kiến cập cảng của Philippines ngày 15/12, và 153.000 tấn vào ngày 31/12.

Việc dỡ hàng sẽ được thực hiện ở một loạt các cảng tại Philippines.

"Mặc dù lượng gạo cần mua có giới hạn về giá, điều khiến các bên khó thống nhất về việc mua hàng trong đợt thầy mới đây", một thương nhân châu Âu cho biết. "Tuy nhiên, với 12 công ty gạo đã tham dự hội nghị trước phiên đấu thầu tư nhân để nhập khẩu 500.000 kết thúc vào ngày 20/11, tôi nghĩ các công ty tư nhân đều quan tâm đến phiên thầu này".

Xem thêm

Lyly Cao

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.