|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Philippines cho phép nhập khẩu bổ sung 150.000 tấn đường để giải quyết lạm phát

14:47 | 04/10/2018
Chia sẻ
Philippines sẽ cho phép các thương nhân nhập khẩu thêm 150.000 tấn đường thô hoặc đường tinh luyện trước khi kết thúc năm 2018 để giúp giá đường địa phương hạ nhiệt, khi quốc gia này đang phải đối phó với tỉ lệ lạm phát cao chưa từng thấy trong 9 năm

.

Quốc gia Đông Nam Á, không phải một nhà nhập khẩu đường thường xuyên, vẫn mua hàng hóa từ Thái Lan, nhà xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới sau Brazil.

Tháng 6, Philippines cho biết sẽ nhập khẩu tới 200.000 tấn đường để bổ sung nguồn cung thiếu hụt trên thị trường nội địa.

Cơ quan quản lý đường Philippines (SRRA), trong một văn bản thông báo hôm 1/3, đặt ra khối lượng nhập khẩu tối thiểu cho năm mùa vụ 2018 – 2019, kết thúc vào ngày 31/8/2019, là 150.000 tấn. Tuy nhiên, cơ quan này nói thêm, toàn bộ khối lượng nhập khẩu cần phải được vận chuyển đến Philippines trước ngày 31/12 năm nay.

philippines cho phep nhap khau bo sung 150000 tan duong de giai quyet lam phat
Ảnh: Reuters.

Chương trình nhập khẩu được mở cho toàn bộ thương nhân đường quốc tế đăng ký với SRA, gồm cả người tiêu thụ cuối cùng như các nhà sản xuất đồ uống.

Giá đường thô bán lẻ tại thủ đô Manila đang ở mức cao 60 peso/kg (tương đương 1,11 USD/kg) vào tuần cuối cùng của tháng 9, tăng 10% từ mức cuối năm 2017, dữ liệu SRA chỉ ra.

Lạm phát giá thực phẩm của Philippines đạt 8,2% trong tháng 8, so với mức lạm phát chung 6,4% hàng năm, đánh dấu tốc độ nhanh nhất kể từ 2009. Thực phẩm và đồ uống không cồn ghi nhận tỉ lệ lạm phát ở mức 8,5%.

Lạm phát nên bắt đầu giảm trong quý IV khi các biện pháp giải quyết nguồn cung thực phẩm được triển khai, ngân hàng trung ương Philippines cho biết trong tuần kết thúc vào ngày 28/9.

Chính phủ Philippines đã gỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong việc nhập khẩu nông sản, trong số những biện pháp nhằm chống lại lạm phát ở mức cao.

Xem thêm

Lyly Cao