|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Phát hiện hơn 300 con heo nhiễm virus ASF trên đường tiêu thụ

06:39 | 06/05/2019
Chia sẻ
Các lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, bắt giữ 4 xe ô tô tải chở heo làm giả giấy kiểm dịch đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.
Phát hiện hơn 300 con heo nhiễm virus ASF trên đường  tiêu thụ - Ảnh 1.

Xe chở heo nhiễm dịch tả Châu Phi vừa bị lực lượng chức năng Thanh Hóa bắt giữ. (Ảnh lực lượng chức năng cung cấp). Ảnh: Báo Thanh Hóa.

Theo báo Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Hải, Trạm trưởng Trạm kiểm dịch động vật Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn), cho biết hôm 4/5, các lực lượng chức năng bắt giữ 2 xe tải chở heo đang trên đường vận chuyển vào Nghệ An và Đồng Nai tiêu thụ, với tổng số 231 con, có dấu hiện làm giả giấy tờ kiểm dịch.  

Trạm kiểm dịch động vật Dốc Xây đã phối hợp với Chi cục thú y tỉnh Hà Nam làm rõ nguồn gốc giấy tờ kiểm dịch trên.

Ông Hải cho hay qua kiểm tra, đối chiếu và xác minh, các lực lượng chức năng khẳng định toàn bộ giấy tờ kiểm dịch đã bị làm giả.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Lê Văn Lợi, trú tại xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, lái xe mang biển kiểm soát 90C – 02481 khai nhận chở thuê heo cho chủ hàng sang tỉnh Nghệ An để tiêu thụ. Còn toàn bộ giấy tờ kiểm dịch do chủ hàng cung cấp.

Cùng ngày, cơ quan chức năng các huyện Tĩnh Gia, Nông Cống cũng tiến hành bắt giữ 2 xe chở heo vào địa bàn tiêu thụ có dấu hiệu làm giả giấy tờ kiểm dịch.

Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, toàn bộ số heo 311 con trên 4 xe đều dương tính với dịch tả heo châu Phi (ASF). Số heo này sẽ được các ngành chức năng tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Lyly Cao

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.